1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Sẽ bầu trực tiếp 5 - 6 bí thư quận, huyện

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, Đại hội Đảng các cấp sắp tới, Hà Nội sẽ thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp cơ sở và thí điểm bầu trực tiếp 15 - 20% bí thư các quận, huyện trong tổng số 29 quận, huyện của thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 16 của BCH Đảng bộ TP Hà Nội (ngày 6/7), ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm đang đặt cho Đảng bộ TP nhiều công việc đặc biệt quan trọng. Đó là việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng - chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến mạnh trong khâu đột phá là công tác cán bộ, gắn với qui hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự ĐH Đảng các cấp vào năm 2010.
 
Theo ông Nghị, Đại hội Đảng các cấp sắp tới, Hà Nội sẽ không chỉ thí điểm bầu bí thư cấp cơ sở mà còn thí điểm bầu trực tiếp 15 - 20% bí thư các quận, huyện, tức là 5 - 6 quận, huyện.
 
Sẽ bầu trực tiếp 5 - 6 bí thư quận, huyện - 1
Bí thư Phạm Quang Nghị: cần khắc phục tư tưởng ngại va chạm trước kì Đại hội.
 
Ông Nghị nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, phải kiên quyết khắc phục tư tưởng, càng gần đến Đại hội Đảng các cấp, một bộ phận cán bộ né tránh, ngại va chạm, không dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao. Bí thư Hà Nội thẳng thắn cho rằng, đó là cách giữ mình không chính đáng, không xuất phát từ lợi ích chung.
 
“Lúc bình thường chúng ta làm như thế này còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chưa đáp ứng được mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân, bây giờ đi vào đại hội, dù không phải là tất cả, nhưng cứ cho là 1/3 hay một nửa mà không dám làm, không dám chịu trách nhiệm thì rõ ràng ảnh hưởng đến công việc chung. Chưa kể, đồng chí khác muốn làm cũng tự bảo, không khéo mình làm nhiều, mình lại va chạm, mình lại mất phiếu”, ông Nghị phân tích.
 
Từ đó, Bí thư Hà Nội yêu cầu phải dứt khoát loại bỏ tư tưởng, không học tập người làm mà lại học tập người không làm để giữ mình.
 
Hạ chỉ tiêu GDP xuống 5,5 - 6%
 
Tại hội nghị, báo cáo của BCH Đảng bộ TP đánh giá, trong 6 tháng đầu năm tình hình xã hội của Thủ đô đã đạt được một số kết quả tích cực: các dự án qui hoạch đã được rà soát; đề án chống ùn tắc giao thông bắt đầu phát huy hiệu quả; nhiều nội dung của chương trình kỉ niệm ngàn năm Thăng Long triển khai đúng tiến độ.
 
Tuy nhiên, tăng trưởng GDP nửa đầu năm nay của Hà Nội chỉ đạt 4,12% - mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong các nguyên nhân được đề cập để lí giải cho vấn đề này, ngoài tác động trực tiếp của suy thoái kinh tế toàn cầu, còn có sự chênh lệch phát triển giữa các khu vực sau khi Hà Nội mở rộng cộng với việc cơ chế, chính sách ban hành chậm.
 
Chưa hết, lãnh đạo Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận, kinh tế suy giảm mạnh còn do sự thiếu tập trung trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị.
 
Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội đánh giá, trong 6 tháng cuối năm, mặc dù kinh tế có dấu hiệu hồi phục, song một số chỉ tiêu theo nghị quyết của HĐND TP khó đạt được. Chính vì vậy, hội nghị đã nhất trí với việc phải điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP của Thủ đô trong năm nay xuống còn 5,5 - 6%, thay vì mục tiêu tăng trưởng 9,5 - 10% như đã đặt ra ban đầu.
 
Đặt ra mục tiêu chung cho cả năm như vậy xuất phát từ dự báo 6 tháng cuối năm nay, tăng trưởng GDP của Hà Nội chỉ vào khoảng 7,5 - 8%.
 
BCH Đảng bộ thành phố cũng đã nhất trí về chủ trương việc qui hoạch cơ bản phát triển sông Hồng và cho rằng, đây là dự án có vai trò, vị trí quan trọng không chỉ với Thủ đô mà còn với cả nước.
 
Muc tiêu của dự án là đi đôi với việc cải tạo sông Hồng để bảo đảm an toàn về lũ, sẽ phát triển đồng bộ khu vực hai bên bờ sông Hồng thành đô thị văn minh, hiện đại. Theo tính toán, dự án sẽ tác động đến khoảng 17.000 hộ dân.
 
Đảng bộ thành phố cũng yêu cầu cơ quan chức năng của thành phố, đẩy nhanh việc vận động UNESCO công nhận khu trung tâm hoàng thành Thăng Long là di sản văn hoá thế giới.
 
Kim Tân