1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Sạt lở nuốt 14 nhà dân: Đổ hơn 100 nghìn khối cát, đá lấp hố xoáy ven bờ

(Dân trí) - Từ đề xuất của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, tỉnh An Giang tiến hành lấp hố xoáy ven bờ - tác nhân chính làm 14 nhà dân lọt xuống sông Hậu vào ngày 22/4 vừa qua. Dự kiến sẽ đổ khoảng 100.000 m3 cát và 8.000 m3 đá xuống hố xoáy, với tổng kinh phí khoảng 47 tỷ đồng.

Sáng 24/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, ngày 21/7 vừa qua, đơn vị thi công lấp hố xoáy tại khu sạt lở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới đã thực hiện việc thả bao cát.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Ông Thi nhấn mạnh: Từ kết quả khảo sát và thăm dò địa chất đáy sông Hậu cho thấy, đoạn sạt lở ở xã Mỹ Hội Đông có hai hố xoáy lớn và nguy hiểm. Một hố xoáy nằm giữa sông, có độ sâu 42m, dài 380m, rộng 180m; hố xoáy thứ 2 nằm ven bờ cũng là tác nhân chính gây nên vụ sạt lở làm 14 nhà dân sụt xuống sông Hậu hôm 22/4, có độ sâu 22 m, dài 175 m, rộng trên 90 m.

Từ đề xuất của Viện khoa học thủy lợi Việt Nam, tỉnh An Giang cho tiến hành lấp hố xoáy ven bờ có độ sâu 22m, dài 175m, rộng trên 90m.
Từ đề xuất của Viện khoa học thủy lợi Việt Nam, tỉnh An Giang cho tiến hành lấp hố xoáy ven bờ có độ sâu 22m, dài 175m, rộng trên 90m.

Việc lấp hố xoáy là theo đề xuất của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam sau khi đơn vị này khảo sát. Lấp hố xoáy để ổn định đáy sông, đây là việc làm cấp bách để tránh xảy ra sạt lở ở đoạn sông này, nhằm bảo vệ khu dân cư, khu hành chính xã và trường tiểu học học A Mỹ Hội Đông, nơi có 600 học sinh đang theo học.

Dự kiến, đơn vị thi công sẽ thả khoảng 100.000 m3 cát và 8.000 m3 đá để lấp hố xoáy ven bờ này, tổng kinh phí đầu tư khoảng 47 tỷ đồng. Sau khi lấp hố xoáy, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam sẽ tiếp tục đưa ra giải pháp để đảm bảo vấn đề sạt lở tại khu vực này.

Hiện những người dân sống tạm ở trường tiểu học A Mỹ Hội Đông vô cùng lo lắng, vì sắp đến ngày tựu trường nhưng khu dân cư còn đang sang lấp mặt bằng....
Hiện những người dân sống tạm ở trường tiểu học A Mỹ Hội Đông vô cùng lo lắng, vì sắp đến ngày tựu trường nhưng khu dân cư còn đang sang lấp mặt bằng....

Theo ông Thi, An Giang có kinh nghiệm trong việc lấp hố xoáy, như thời gian qua tỉnh đã thực hiện việc lấp 02 hố xoáy ở phường Bình Đức, và một hố xoáy trước trụ sở Tỉnh ủy An Giang.

Liên quan đến dự án khu dân cư dành cho những hộ bị mất nhà do sạt lở, ông Thi cho biết, trong vòng 1 tháng nữa sẽ hoàn thành việc sang lấp mặt bằng, tiếp đó đơn vị thi công sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng chậm nhất là 3 tháng nữa sẽ đưa người dân vào ở.

Trong vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ở xã Mỹ Hội Đông vào 22/4, có 108 hộ có nhà nằm trong khu vực nguy hiểm, phải di chuyển đi nơi khác. Chính quyền địa phương đã bố trí 16 hộ dân vào khu dân cư Mỹ Hội Đông. Còn 92 hộ đến nay vẫn phải sống ở nhà chùa, trường học và nhà người quen.

12 hộ dân đang tá túc tại trường tiểu học A Mỹ Hội Đông rất lo lắng khi ngày tựu trường sắp tới gần.

Nguyễn Hành