Hà Tĩnh:

Sạt lở nghiêm trọng tại dự án nghìn tỉ

(Dân trí) - Mới đây, một hạng mục của dự án nghìn tỉ thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (đoạn qua xã Đức Lạc - huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng. Sự cố khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) được phê duyệt năm 2006. Công trình có tổng diện tích lưu vực 408km2; dung tích hồ chứa 932,7 triệu m3 nước, với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng.

Sạt lở nghiêm trọng tại dự án nghìn tỉ  - 1

Hệ thống kênh dẫn nước Ngàn Trươi – Cẩm Trang đoạn qua thôn Yên Thắng và Thượng Tiến của xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ đã bị sạt lở nghiêm trọng

Đây được xem là hồ chứa lớn thứ 3 trong cả nước, nhằm cung cấp nước cho các khu công nghiệp, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp cho 8 huyện và giảm lũ cho vùng hạ du…

Riêng hệ thống kênh dẫn nước, có tổng kinh phí 1.380 tỷ đồng, gồm 2 hạng mục chính: Đập dâng Vũ Quang và hệ thống kênh mương dài 16,2km được giao cho BQL dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (nay sáp nhập thành BQL dự án đầu tư xây dựng công trình ngành NN-PTNT) làm chủ đầu tư.

Thế nhưng, vừa được vận hành thì tại hệ thống kênh dẫn nước Ngàn Trươi – Cẩm Trang đoạn qua thôn Yên Thắng và Thượng Tiến của xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Ghi nhận tại hiện trường, khoảng hơn 100m mái kênh bị sạt lở, đất đá bị cuốn xuống ruộng, mặt kênh bằng bê tông xuất hiện những hàm hàm ếch sâu.

Sạt lở nghiêm trọng tại dự án nghìn tỉ  - 2

Việc dự án vừa đưa vào vận hành nhưng đã xuất hiện những sự cố khiến người dân lo lắng về chất lượng công trình

Theo những người dân nơi đây cho biết, hiện tượng sạt lở này xuất hiện hơn 1 tuần nay và chưa được khắc phục.

“Cách đây hơn 1 tuần nước trong kênh tràn ra ngoài, chảy mạnh. Sau đó xuất hiện tình trạng đất đá ở mái kênh bị cuốn trôi, sạt lở”, một người dân ở thôn Thượng Tiến (xã Đức Lạc) cho biết.

Được biết, gói thầu thuộc Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng thi công.

Một cán bộ kỹ thuật (BQL dự án đầu tư xây dựng công trình ngành NN-PTNT – chủ đầu tư) cho biết, nguyên nhân là do quá trình vận hành tưới tiêu sơ suất, chưa đồng bộ nên trong quá trình tích nước đã không kịp mở cống nên dẫn đến trào nước gây sạt lở hai bên thân kênh.

Trước đó, vào tháng 8/2018, sau trận mưa lớn, một đoạn hệ thống kênh dẫn nước tưới dài hơn 120m thuộc đại dự án này đoạn qua xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Toàn bộ bê tông phía trên bề mặt bị bốc, sụp đổ hoàn toàn, 1/2 số lượng bê tông nằm ở thành mương bị hư hỏng nặng, đáy mương bị nứt gãy ngổn ngang.

Xuân Sinh