1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Sạt lở ngày càng nghiêm trọng, 200 hộ dân lo mất nhà

(Dân trí) - Đến chiều 3/4, tình hình sạt lở ở khu vực ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ vẫn rất nghiêm trọng. Sạt lở bắt đầu ăn sâu vào tỉnh lộ 923, khiến 12 căn nhà của người dân lại "rơi tõm" xuống sông.

Đến chiều 3/4 đã có 12 căn nhà c

Đến chiều 3/4 đã có 12 căn nhà của dân bđổ sụp xuống sông

 
Trước đó, ngày 31/3 có 7 căn bị rơi xuống sông. Tại hiện trường, chiều dài của đoạn sạt lở gần cả 100 m, ăn sâu vào đất liền 15 đến 20m, đe dọa sự an toàn của tuyến Lộ Vòng Cung. Theo thống kê của UBND huyện Phong Điền, toàn tuyến lộ này có khoảng 200 hộ dân sinh sống đang nằm trong sự báo động và có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào.

Ông Trần Hoàng Lâm – Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền - cho biết, các ngành chức năng và lãnh đạo huyện Phong Điền đã khẩn trương di dời 12 hộ dân vào nơi an toàn nên không có thương vong, địa phương cũng hỗ trợ mỗi hộ dân bị sụp nhà số tiền là 4 triệu đồng.

Đến chiều 3/4 đã có 12 căn nhà c

Chính quyền địa phương đang cho người túc trực 24/24h ở địa điểm có thể xảy ra sạt lở để ứng phó với tình huống xấu
 
Để ứng phó với tình hình sạt lở, huyện Phong Điền giảm tải các phương tiện vận chuyển trên tuyến này từ 13 tấn xuống 10 tấn để giảm áp lực mặt đường, đồng thời bố trí lực lượng như công an, quân đội, dân quân cơ động cùng các ngành chức năng túc trực 24/24 giờ tại nơi nguy hiểm này nhằm ứng phó kịp thời với tình huống xấu xảy ra.

Phạm Tâm