1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hậu Giang:

Sạt lở kéo gần chục ngôi nhà xuống sông

(Dân trí) - Sáng 7/6, hàng chục căn nhà của các hộ dân ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị sạt lở một phần, đổ sụp xuống sông Nàng Mau hoặc bị nứt chân móng. Rất may không có thương vong về người.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
 
Nhà dân bị sụp xuống sông.
Nhà dân bị sụp xuống sông.

Trưa cùng ngày, ông Lê Phước Đại, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang đã có buổi họp khẩn cấp với khoảng 100 hộ dân sống tại ấp Thạnh Lợi A1 để thông báo về vụ sạt lở nghiêm trọng này.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng, 8 căn nhà của người dân ở ấp Thạnh Lợi A1 đã đã bị sạt lở một phần xuống sông Nàng Mau. Khoảng 10 căn nhà kế cận cũng bị nứt chân đất, có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Đến thời điểm hiện tại, chưa thống kê được mức độ thiệt hại.

Có gần chục căn nhà đã sụt lún xuống sông
Có gần chục căn nhà đã sụt lún xuống sông

Chính quyền địa phương xã Tân Long cho hay, đoạn bị sạt lở sáng nay dài khoảng 40m, sâu vào bên trong 4m, khu vực sạt lở có mực nước rất sâu, chảy mạnh. Trước tình hình trên, địa phương đã yêu cầu các hộ dân chủ động di dời ra khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực sạt lở có mực nước rất sâu, nước chảy mạnh, những căn nhà đã bị ảnh hưởng có nguy cơ sạt lở tiếp cao. Hiện người dân đang di dời các vật dụng trong nhà đến ở nhờ nhà các hộ không bị ảnh hưởng.
 
Tiếp xúc với báo chí, ông Lê Phước Đại cho biết: “Khu vực xảy ra vụ sạt lở có dấu hiệu người dân xây nhà lấn sông, dẫn đến dòng chảy của nước bị hẹp lại và sức công phá mạnh. Trước mắt, tôi khuyên người dân không nên tiếp tục ở lại nhà đã bị thiệt hại, ảnh hưởng mà đến ở nhờ nhà bà con để xem diễn biến tiếp như thế nào, rồi đưa ra hướng xử lý tiếp theo".

Chiều ngày 7/6, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã xuống kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại. Tỉnh cũng đã hỗ trợ mỗi hộ dân 3 triệu đồng/hộ, UBND huyện Phụng Hiệp hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ bị thiệt hại nặng. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu huyện và các ngành chức năng khẩn trương có biện pháp để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống người dân.

Phạm Tâm - Huỳnh Hải