Quảng Ngãi:

Sạt lở đá bất ngờ khiến tàu hỏa trật bánh

(Dân trí) - Một tảng đá lớn bất ngờ đổ ập xuống tuyến đường sắt Bắc - Nam khi tàu hỏa đang lao đến, sự cố đã khiến phần đầu tàu đâm vào đá và trật bánh khỏi đường ray.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào trưa ngày 21/11, tại vị trí giáp ranh giữa 2 xã Phổ Cường và Phổ Hòa (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Vào thời điểm đó, đoàn tàu khách SE4 với đầu tàu có số hiệu D19E - 913 (tuyến Sài Gòn - Hà Nội) đang chạy với vận tốc cao thì đá núi bất ngờ sạt lở rơi vào đường tàu. Tảng đá lớn nhất rơi xuống ước khoảng 7 m3.

Phần đầu đoàn tàu SE4 bị hư hỏng nặng sau khi đâm trực diện vào một tảng đá lớn
Phần đầu đoàn tàu SE4 bị hư hỏng nặng sau khi đâm trực diện vào một tảng đá lớn

Dù 2 lái tàu đã hãm phanh khẩn cấp nhưng vụ sạt lở diễn ra quá bất ngờ khiến đầu tàu đâm vào đá, sau đó trượt đi hàng chục mét mới dừng lại.

Cú đâm quá mạnh khiến đầu tàu bị trượt ra khỏi đường ray và hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm cho nhiều hành khách hoảng sợ nhưng rất may không có thương vong.

Ngành đường sắt khẩn trương xử lý sự cố để thông tuyến đường sắt Bắc - Nam
Ngành đường sắt khẩn trương xử lý sự cố để thông tuyến đường sắt Bắc - Nam

Sau khi vụ việc xảy ra, ngành đường sắt phải sử dụng đầu máy khác kéo đoàn tàu gặp nạn về ga Thủy Thạch (xã Phổ Cường, Đức Phổ) để xử lý sự cố.

Vụ tai nạn làm cho tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua huyện Đức Phổ ách tắc nhiều giờ liền.

Quốc Triều