Đồng Tháp:

Sập lò gạch, 6 người trọng thương

(Dân trí) - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Sa Đéc (Đồng Tháp), khoảng hơn 12 giờ ngày 28/9, bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu 6 trường hợp bị tai nạn lao động đến từ huyện Lấp Vò. Trong số đó có 4 ca nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM điều trị.

Trong 6 nạn nhân trong vụ sập lò gạch tại ở ấp Hưng Mỹ Đông, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò có 4 trường hợp bị đa chấn thương và nặng, gồm: Võ Văn Xuân (57 tuổi); Võ Kim Thủy (34 tuổi); Võ Thị Mỹ Châu (30 tuổi) và Lưu Văn Hậu (38 tuổi). Các trường hợp này bị chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương, chấn thương cột sống. Một công nhân khác bị chấn thương nguy kịch

Sập lò gạch, 6 người trọng thương - 1

Các nạn nhân khi còn nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Sa Đéc

Riêng trường hợp nạn nhân Huỳnh Văn Giàu bị nhẹ hơn. Theo anh Giàu kể lại, khi xảy ra sự việc anh cùng 5 công nhân còn lại đang thực hiện việc sửa chữa lò gạch thì bất ngờ lò gạch đổ sập xuống. Anh không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Theo Bệnh viện đa khoa TP Sa Đéc, đến tối cùng ngày, 4 ca nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM để tiếp tục điều trị; 2 ca còn lại tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.

Hòa Bình