Khánh Hòa:

Sắp khởi công tỉnh lộ 3 sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng

Viết Hảo

(Dân trí) - Chiều 11/9, ông Đặng Hữu Tài, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự kiến tháng 10 tới, dự án tỉnh lộ 3 sẽ chính thức khởi công xây dựng.

Sắp khởi công tỉnh lộ 3 sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng - 1

Người dân từng dựng cây xanh lên bên cạnh “hố tử thần” nhằm cảnh báo cho phương tiện lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 3 Khánh Hòa 

Tỉnh lộ 3 dài hơn 13km, từ xã Phước Đồng, TP Nha Trang đến quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 3 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án ước hơn 340 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng hơn 170 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 130 tỷ đồng… Sau nhiều năm ròng rã chờ đợi, dự án này được khởi công là niềm mong mỏi của người dân quanh tuyến tỉnh lộ 3 Khánh Hòa.

“Hiện nay, chúng tôi đang tập trung hết sức để dự án khởi công xây dựng vào tháng 10/2020 tới. Kế hoạch là thi công xây dựng trong 15 tháng”, ông Đặng Hữu Tài cho biết.

Sắp khởi công tỉnh lộ 3 sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng - 2

Tuyến tỉnh lộ 3 (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) mù mịt khói bụi do xuống cấp, hư hỏng

Nhiều năm nay, người dân sinh sống trên tuyến tỉnh lộ 3 Khánh Hòa phản ánh tuyến đường này bị xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn bị xe tải, xe ben chở đất đá cày nát, mặt đường lõm sâu như “hố tử thần”. Nhằm phòng ngừa nguy hiểm, người dân đã dựng cây xanh lên bên cạnh “hố tử thần” nhằm cảnh báo cho các phương tiện lưu thông qua lại.

Do đường hư hỏng nên cuộc sống người dân cũng bị đảo lộn, không còn bình yên như trước. Theo người dân, trước đây vào những ngày nắng nóng thì khói bụi bay nghi ngút, bay vào nhà dân đọng thành lớp. Người dân phải căng bạt trước cổng nhà để ngăn bụi và đóng kín cửa mỗi bữa ăn.