Quảng Ngãi:

Sập cổng trường, một học sinh bị thương nặng

(Dân trí) - Do quá cũ, bản lề mục nát, cổng trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi) đã đổ đè lên một em học sinh lớp 1 làm em bất tỉnh, hôn mê và gãy một chân.

Sáng nay, bà Trịnh Thị Hoa Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi cho biết, tối ngày 18/12,  trong giờ ra chơi, một số học sinh ở cơ sở 2 Trường tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi đã leo trèo trên cổng trường làm bằng sắt rất nặng.

Do cổng trường quá cũ, bản lề lại bị mục nát nên cổng bị ngã đổ. Rất may các em học sinh kịp thời bỏ chạy. Tuy nhiên, trong lúc này có em Trần Thị Hà, học sinh lớp 1 C đứng chơi gần đó bị cổng trường đè lên người.

Hậu quả em Hà bất tỉnh, gãy một chân. Hiện vẫn còn hôn mê đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tùng Chi