Cần Thơ:

Sập công trình trung tâm hội nghị, 1 người chết, 4 người bị thương

(Dân trí) - Vào lúc 13h40 ngày 3/10, tại Khu du lịch Biển Cần Thơ, cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xảy ra vụ tai lao động nghiêm trọng khiến 1 người chết tại chỗ, 4 người bị thương.

 

Sập công trình trung tâm hội nghị, 1 người chết, 4 người bị thương - 1

Hiện trường vụ sập công trình

Hiện trường vụ sập công trình

Nguồn tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên tại công trình xây dựng Trung tâm tiệc cưới và hội nghị quốc tế Hoàng Tử (thuộc khu du lịch biển Cần Thơ), các công nhân bắt đầu vào giờ làm việc buổi chiều, đang đứng tháo giàn giáo thì một mảng bê tông lớn bất ngờ đổ sập xuống.

Nguồn tin này cũng cho biết, công nhân tử vong tại chỗ là anh Lê Văn Hạn (33 tuổi, ngụ ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bốn người khác bị thương chưa rõ thông tin.

 

Công trình bất ngờ sập, một nạn nhân bị mắc kẹt trong đống bê tông
Công trình bất ngờ sập, một nạn nhân bị mắc kẹt trong đống bê tông

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an phường Cái Khế, Công an quận Ninh Kiều, Công an TP Cần Thơ, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường để xác minh nguyên nhân điều tra làm rõ.

Chị Phạm Thị Trang, một người làm công ở đây cho biết: "Khi chúng tôi đang làm việc thì nghe tiếng động lớn, ra tới nơi thấy nhiều người đang nháo nhác lên và có người đang ngoi ra từ trong đống đỏ nát đó. Một lúc sau thấy cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để cứu hộ cứu nạn."

Sập công trình trung tâm hội nghị, 1 người chết, 4 người bị thương - 4
Sập công trình trung tâm hội nghị, 1 người chết, 4 người bị thương - 5

Tai hiện trường rất đông PV đến tác nghiệp, nhưng bị ngăn cản, dù chỉ đứng cách xa hiện trường ghi hình cũng bị túm áo, xô đẩy dù không có biển cấm.

Liên quan đến vụ việc, chiều 3/10, trả lời báo chí, ông Võ Thành Thống – Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, hiện công an đang xác minh hiện trường, Sở Xây dựng và ngành chức năng phối hợp tiến hành khảo sát, đánh giá để tìm nguyên nhân vụ việc.

Được biết, đơn vị tư vấn thiết kế công trình này là Công ty CP Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng Cadif; đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng – Thương mại Kiến Tâm. Công trình này khi hoàn thành sẽ là một trong những trung tâm tiệc cưới, nhà hàng lớn nhất tại TP Cần Thơ. Phía dưới là khu ăn chơi, quán nhậu, café, bãi tắm biển nhân tạo bên bờ sông Hậu và các trò chơi mạo hiểm trên sông.

18h cùng ngày, các bác sĩ ở khoa Cấp cứu bệnh viện Quân y 121 cho biết, hiện Bệnh viện đang điều trị cho 3 nạn nhân trong vụ sập công trình. Nặng nhất là nạn nhân Mai Bá Tấn (SN 1976), quê Vĩnh Long, bị máu tụ ngoài màng cứng, nứt xương sọ đã được phẫu thuật, nhưng vẫn còn hôn mê.

Nạn nhân Phan Văn Út, (SN 1967), huyện Bình Tân, Vĩnh Long bị sốc mất máu, đa chấn thương, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, đang được truyền máu chống sốc. Còn nạn nhân Phạm Văn Hiếu (SN 1980), quê ở Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang bị thương nhẹ nhất - máu tụ ngoài màng cứng lượng ít, tỉnh táo.

Phạm Tâm - Kiên Trung