1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Sáng kiến "độc" gây xôn xao một thời của Công an Thanh Hóa để trị "quái xế"

Bình Minh

(Dân trí) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thanh Hóa tái diễn tình trạng hàng chục "quái xế" gây náo loạn đường phố khiến CSGT Thanh Hóa phải tăng cường sử dụng súng bắn lưới để ngăn chặn.

Trước đây trên địa bàn TP Thanh Hóa, các vấn đề về trật tự an toàn giao thông, lạng lách, đánh võng, kể cả những tội phạm manh động có diễn biến phức tạp gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. CSGT TP Thanh Hóa đã có sáng kiến dùng bùi nhùi lưới để bắt người vi phạm. 

Sáng kiến quăng lưới được CSGT TP Thanh Hóa áp dụng từ cuối năm 2011. Khi phát hiện người vi phạm, cảnh sát sẽ ra tín hiệu dừng xe. Nếu người vi phạm bỏ chạy, CSGT ở phía trước sẽ ném, bắn lưới vào bánh sau của xe. Lưới sẽ cuốn vào may ơ, nan hoa… khiến xe chạy chậm lại cho đến khi dừng hẳn.

Sáng kiến độc gây xôn xao một thời của Công an Thanh Hóa để trị quái xế - 1

CSGT TP Thanh Hóa đánh giá việc sử dụng súng bắn lưới trấn áp quái xế mang lại hiệu quả cao.

Đến năm 2013, sáng kiến quăng lưới được Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng) hoàn thiện thành ống phóng bùng nhùng lưới (súng bắn lưới). Súng được thiết kế gồm ống phóng chứa bùng nhùng (dạng lưới đánh cá mắt nhỏ), phần báng súng chứa đạn nổ để đẩy lưới về phía trước và bộ phận ngắm bằng tia laser. Súng có thể phóng lưới xa khoảng 30m và có độ chính xác cao.

Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Phạm Việt Giang, Phó Đội trưởng Đội CSGT TP Thanh Hóa cho biết: "Trong những tháng cuối năm, lực lượng CSGT TP Thanh Hóa tăng cường tuần tra vũ trang theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt là về đêm, gần đây nhất là trước Đại hội Đảng. Những lần ra quân, ngoài lực lượng CSGT còn có cơ động, cảnh sát ma túy, kinh tế, hình sự… Trong những lần ra quân như vậy, chúng tôi vẫn phải sử dụng súng bắn lưới để trấn áp đối tượng khi có tín hiệu dừng mà không chấp hành".

Sáng kiến độc gây xôn xao một thời của Công an Thanh Hóa để trị quái xế - 2

Mỗi năm, nhờ sử dụng súng bắn lưới, mỗi năm CSGT TP Thanh Hóa xử lý được hàng trăm trường hợp không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng.

Cũng theo Trung tá Giang, hiện nay, qua theo dõi phát hiện trên địa bàn TP Thanh Hóa tái diễn tình trạng thanh thiếu niên tổ chức tụ tập hàng chục xe không biển số, không mũ bảo hiểm dàn hàng trên đường gây mất trật tự công cộng. Đây là hiện tượng mới nổi nên phải tính toán đến các phương án trấn áp.

"Phương án dùng súng bắn lưới để dừng "quái xế" đã được áp dụng thời gian dài, đồng thời đã xác định được tính hiệu quả cao. Ngay sau khi sử dụng phương án này thì thấy rõ hiệu quả khả quan và đặc biệt rất an toàn cho cả người thực thi, người dân tham gia giao thông, kể cả người cố tình vi phạm giao thông. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phải tính toán vị trí tác chiến.

Phương án này có bất cập là nếu ở địa điểm mà có phương tiện lưu thông hai chiều thì rất nguy hiểm, nên phải chọn các cung đường ngược chiều và có giải phân cách cứng sẽ an toàn hơn. Hạn chế nữa là đạn mua rất khan hiếm, các pit tông của súng phải liên hệ với bên Viện Vũ khí trong khi đó kinh phí của đơn vị thì eo hẹp" - Trung tá Giang cho biết thêm.

Sáng kiến độc gây xôn xao một thời của Công an Thanh Hóa để trị quái xế - 3

Ống phóng bùng nhùng lưới được Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng) sáng chế vào năm 2013 theo đơn đặt hàng của Công an TP Thanh Hóa.

Cũng theo Đội Phó Đội CSGT TP, nhờ sử dụng súng bắn lưới, mỗi năm CSGT TP Thanh Hóa xử lý được hàng trăm trường hợp không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Đặc biệt, nhiều trường hợp sau khi dừng xe, cảnh sát đã phát hiện ma túy, súng công cụ hỗ trợ, mã tấu, thậm chí có cả xe tang vật trong các vụ án trước đó.

Thời gian vừa qua, biết được hiệu quả của phương án trấn áp tội phạm này nên rất nhiều địa phương đã đến đây để học tập.

Được biết, hiện phương án trấn áp "quái xế" bằng sử dụng súng bắn lưới đã được Bộ Công an chỉ đạo thẩm định để đưa vào dự luật là công cụ hỗ trợ.

Từ đầu năm đến nay, CSGT TP Thanh Hóa đã phát hiện hơn 9000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tạm giữ hơn 3000 trường hợp, tước hơn 600 giấy phép lái xe, phạt hành chính gần 6 tỉ đồng.