1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Sai phạm tài chính, thủ quỹ Cục thi hành án bị thôi việc

(Dân trí) - Ngày 12/6, theo nguồn tin của PV Dân trí, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã cho thủ quỹ của cơ quan này thôi việc vì có liên quan đến sai phạm tài chính.

Theo đó, bà Nguyễn Phạm Thanh Tuyền (thủ quỹ Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng) bị cho thôi việc, đồng thời xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị của đơn vị.

Lý do bà Tuyền có sai phạm về tài chính là quỹ thu được của hoạt động thi hành án nhưng chậm nộp với số tiền trên nửa tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, bà Tuyền đã khắc phục hậu quả và nhận kỷ luật như trên.

Sai phạm tài chính, thủ quỹ Cục thi hành án bị thôi việc - 1

Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cách đây hơn một tuần, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã làm việc với bà Tuyền và ông Lê Trọng Nguyên (nguyên Cục trưởng Cục thi hành án sân sự tỉnh Sóc Trăng, hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng) để làm rõ sai phạm tài chính của bà Tuyền.

Ông Lê Trọng Nguyên xác nhận, cơ quan điều tra có gặp ông, nhưng chỉ “trao đổi một số công việc chung trước đây”.

Bạch Dương