Đồng Tháp:

Sà lan chở 1.300 tấn hàng chìm trên sông, thiệt hại trên 4 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng 15/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13/7, trên tuyến sông Tiền (thuộc xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy; ước tính thiệt hại trên 4 tỷ đồng.

Theo đó, sà lan mang số hiệu SG-4707 (trọng tải 1.377 tấn) do Lê Văn Ba (SN 1970, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển, vận chuyển 600 kiện hàng hóa là gạch lót nền trọng lượng trên 1.320 tấn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều ra làm rõ nguyên nhân vụ chìm sà lan
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều ra làm rõ nguyên nhân vụ chìm sà lan

Sa lan đi từ hướng TP Sa Đéc về thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp). Khi đến địa điểm trên thì bị nghiêng qua phải, sau đó bị chìm. 

Trong lúc sà lan chìm, người dân trên phương tiện thủy gần đó phát hiện và kịp thời cứu 5 người trên sà lan đưa vào bờ an toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đường thủy đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Hòa Bình