1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rút truy tố nhiều cán bộ vụ tiêu cực tại PMU18

(Dân trí) - VKSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố các bị can trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại PMU18 với các mảng tội danh về kinh tế, chức vụ. Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng đã thoát án tham ô, đưa nhận hối lộ.

Vụ án PMU18 giai đoạn 2, cơ quan tiến hành tố tụng tập trung vào mảng hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18. Ban đầu, từ lãnh đạo Bộ GT-VT, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, cho tới các lãnh đạo Ban quản lý dự án và nhiều cán bộ cấp phòng, ban đều “dính án”.

Tuy nhiên đến nay, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đã được miễn trách nhiệm hình sự. Nguyên trưởng phòng PID6 - PMU18 cũng được đình chỉ vụ án với lý do tương tự. Phạm Tiến Dũng, trưởng phòng Kế hoạch được đình chỉ về tội tham ô tài sản do đã chết trong quá trình điều tra.

Ngoài ra, nhóm hành vi đưa nhận hối lộ của Phạm Tiến Dũng với sếp tổng Bùi Tiến Dũng cũng được “rút” cáo buộc. Bản cáo trạng của VKSND tối cao xác định, năm 2001, Dũng “tổng” cùng vợ mua một lô đất biệt thự tại khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính, diện tích hơn 240m2 trị giá gần 2,7 tỷ đồng để xây nhà vườn. Dũng “tổng” để Dũng “con” xây nhà giúp, không mất chi phí. Toàn bộ số tiền 600 triệu đồng thiết kế, xây thô, quản lý trong quá trình xây dựng… do cấp dưới tự nguyện “trả hộ”. Cơ quan điều tra đã xác định, hành vi của 2 Dũng không cấu thành tội đưa - nhận hối lộ. Cơ quan công tố cũng đồng tình cho rằng việc đình chỉ 2 tội danh này với 2 bị can là đúng pháp luật.

Như vậy, đến thời điểm này, trong hàng loạt cán bộ cốt cán tại PUM18 chỉ còn nguyên Tổng GĐ Bùi Tiến Dũng “dính” tội “cố ý làm trái”. Dũng phải chịu trách nhiệm trong việc thả tay cho các đơn vị cấp dưới mượn 7 xe ô tô, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại 2,6 tỷ đồng.
 
Rút truy tố nhiều cán bộ vụ tiêu cực tại PMU18 - 1
Hiện chỉ còn Bùi Tiến Dũng “dính” tội “cố ý làm trái”. (Ảnh: VNN)
 

Em gái Bùi Tiến Dũng là Bùi Thu Hạnh, nguyên cán bộ phòng tài chính kế toán, cùng một số đồng phạm khác bị truy tố về tội tham ô tài sản trong việc lập hợp đồng thuê xe, thuê trụ sở khống khi triển khai dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18. Nguyên chánh văn phòng Vũ Mạnh Tiên, nguyên Phó phòng PID6 Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thị Thanh Hòa (vợ Phạm Tiến Dũng) cùng phải đối mặt với tội danh này.  

Theo đó, Vũ Mạnh Tiên bị cáo buộc chiếm đoạt 690 triệu đồng tiền thuê xe, trụ sở gói thầu số 2 và số 4. Lê Thanh Hoà và chồng chịu trách nhiệm với khoản 516 triệu đồng đã chiếm đoạt. Nguyễn Thanh Sơn “ẵm” được 225 triệu đồng. Bùi Thu Hạnh cũng lận 88 triệu đồng từ việc lập bảng lương, mua văn phòng phẩm khống. Tuy nhiên, Hạnh đã nộp lại 105 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Hồ sơ vụ án sẽ sớm được chuyển sang TAND thành phố Hà Nội để truy tố, xét xử các bị can.

P.Thảo