ĐBSCL

Rượu bia nhiều rồi, lao động cho khỏe người!

(Dân trí) - Mùng 3 tết, bà con nông dân miền Tây tạm dừng việc ăn tết, hăng hái ra đồng thu hoạch hoa màu, chăm sóc đồng ruộng... Nhiều nông dân chia sẻ vui, ra đồng ngày tết để lấy ngày cho cả năm lao động chăm chỉ.

Mùng 3 Tết vẫn còn không khí ngày xuân, thế nhưng nhiều nông dân miền Tây đã hăng hái ra đồng thu hoạch hoa mùa, chăm sóc đồng ruộng. Anh Nguyễn Thanh Hiện - xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cho biết, hai ngày qua gia đình vui xuân đón tết như vậy là đủ rồi, hôm nay gia đình thu hoạch xoài để kịp giao cho thương lái.

Nhiều nông dân khác chia sẻ, mình ra đồng đầu năm để lấy ngày cho cả năm gia đình lao động chăm chỉ. Hơn nữa, hai ngày qua rượu bia vào người cũng nhiều nên hôm nay lao động cho khuây khỏa, khỏe người.

Không khí hăng hái ra đồng ngày mùng 3 tết:

Ông Nguyễn Thanh Hiện - xã Thới Hưng, huyện Thới Lai TP Cần Thơ thu hoạch xoài để kịp giao cho thương lái
Ông Nguyễn Thanh Hiện - xã Thới Hưng, huyện Thới Lai TP Cần Thơ thu hoạch xoài để kịp giao cho thương lái
Chi Nga thu hoạch bắp
Chi Nga thu hoạch bắp
Sau hai ngày nghỉ tết, bà con quay lại chăm sóc đồng ruộng
Sau hai ngày nghỉ tết, bà con quay lại chăm sóc đồng ruộng

Chăm sóc hành lá

Chăm sóc hành lá


Nông dân xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai thu hoạch dưa hấu

Nông dân xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai thu hoạch dưa hấu

Nông dân chất nấm rơm
Nông dân chất nấm rơm
Nông dân Bình Tân - Vĩnh Long đào đất chuẩn bị vụ mùa khoai lang
Nông dân Bình Tân - Vĩnh Long đào đất chuẩn bị vụ mùa khoai lang

Nhiều nông dân ở miền Tây áp dụng mô hình lúa hoa, vừa tạo thiên địch vừa có thêm nguồn thu nhập

Nhiều nông dân ở miền Tây áp dụng mô hình lúa hoa, vừa tạo thiên địch vừa có thêm nguồn thu nhập

Hải Hành