Thanh Hóa:

Rừng keo bị thiêu rụi, rừng thông bốc cháy

(Dân trí) - Một vụ cháy rừng thông xen keo xảy ra từ đầu giờ chiều ngày 3/7, tại khu vực núi Bợm, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã khiến nhiều héc ta rừng bị thiêu rụi. Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, một vụ cháy rừng nghiêm trọng cũng làm thiệt hại cả gần 100 hecta rừng keo của người dân trồng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra từ khoảng 13h ngày 3/7, sau đó đã lan sang khu rừng thông xen keo thuộc xã Hùng Sơn, giáp với xã Tân Dân.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng có mặt tại hiện trường phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và dân quân tự vệ cùng người dân địa phương khẩn trương tiến hành chữa cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, hiện trường vụ cháy xảy ra ở khu vực có địa hình phức tạp khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Thời tiết nắng nóng, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Thời tiết nắng nóng, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Thời tiết nắng nóng, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy ở địa bàn xã Tân Dân. Tuy nhiên, hiện đám cháy ở khu vực rừng thông của xã Hùng Sơn vẫn đang tiếp tục lan rộng. Hiện chưa có con số thống kê về thiệt hại của vụ cháy.

Lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực phát quang, tạo các đường băng cản lửa để cô lập, khống chế đám cháy không lan rộng. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết nắng nóng…

Tại Thừa Thiên - Huế, một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng từ 10h sáng ngày 2/7 kéo dài đến đêm khuya tại khu vực khe Dài, đoạn giáp ranh giữa xã Thủy Phù và Phú Sơn thuộc thị xã Hương Thủy. 

Vào trưa 2/7, một đám cháy nhỏ bùng lên, sau đó do nắng nóng (39-42 độ C), gió thổi mạnh đã làm lửa bùng lên rất nhanh. Nhiều tiếng đạn nổ to được nghe thấy khi đám cháy tiếp tục lan rộng.

Khoảng 400 người gồm lực lượng quân sự thuộc Trung đoàn 6 (thị xã Hương ThủP), lực lượng Cảnh sát Chòng cháy chữa cháy tỉnh, Kiểm lâm cùng các bảo vệ rừng, dân quân địa phương, người dân với 3 xe chữa cháy chuyên dụng đã đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên do ngọn lửa quá to, địa hình đồi núi dốc, lại có đạn nổ nên công tác dập lửa rất khó. Cho đến đêm khuya, đám cháy cơ bản đã được dập tắt nhưng vẫn còn nhiều chỗ cháy âm ỉ. Lực lượng chức năng phải cho cắt người ở lại canh gác để tránh lửa có thể bùng lên lại.

Đến sáng nay, ngọn lửa đã tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu từ người dân khai nhận và cơ quan chức năng tạm thống kê, ước tính có khoảng 100 ha rừng keo từ 3 – 4 năm tuổi của người dân đã bị thiêu rụi, thiệt hại gần 4 tỷ đồng. Nguyên nhân có thể do nắng nóng làm cháy đám thực bì khô rồi lan vào rừng thông bắt cháy cả vùng diện rộng.

Được biết, đây là vụ cháy rừng đầu tiên trong mùa khô năm nay tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường sau vụ cháy do PV ghi nhận:

Nhiều quả đồi có rừng keo bị thiêu rụi

Nhiều quả đồi có rừng keo bị thiêu rụi
Những khu vực mới bị cháy

Những khu vực mới bị cháy

Những khu vực mới bị cháy
Rất nhiều khoảng đồi trụi hết cây vì cháy

Rất nhiều khoảng đồi trụi hết cây vì cháy

Rất nhiều khoảng đồi trụi hết cây vì cháy
Thiệt hại ước tính gần 4 tỉ đồng

Thiệt hại ước tính gần 4 tỉ đồng

Thiệt hại ước tính gần 4 tỉ đồng
Kiểm lâm đang xác định lại diện tích rừng keo bị thiêu cháy

Kiểm lâm đang xác định lại diện tích rừng keo bị thiêu cháy

Duy Tuyên - Đại Dương