"Rúng động" khu dân cư: Nghi án mẹ sát hại con rồi quyên sinh vào mùng 3 Tết

(Dân trí) - Đến trưa ngày 10/2 (mùng 3 Tết), cơ quan chức chức năng Quận Bình Tân vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ án tại hẻm 449 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông (Quận Bình Tân, TP.HCM) để làm rõ nguyên nhân cái chết của một bà mẹ và bé gái 2 tuổi.


Con hẻm bị phong tỏa để cơ quan chức năng thu thập thông tin - Ảnh: V.T

Con hẻm bị phong tỏa để cơ quan chức năng thu thập thông tin - Ảnh: V.T

Vụ việc được phát hiện khi sáng nay, khoảng 8 giờ một người thân của chị P (28 tuổi) đến thăm gia đình thì thấy cửa vẫn khóa trái, gọi điện cho chị P thì không nghe trả lời… Linh cảm điều không hay xảy ra, anh này đã cùng một số người dân địa phương quyết định phá khóa để vào nhà.

Khi vào được bên trong và tìm kiếm khắp ngôi nhà, mọi người tá hỏa khi phát hiện chị P đang trong tình trạng nằm bất động ở một căn phòng trên tầng 2. Trên tay chị P có vết cắt và máu chảy ra khá nhiều từ vết thương này. Cạnh bên chị P. là một bé gái 2 tuổi (theo hàng xóm thì bé là con của chị P.) đã tử vong. Ngay sau đó, người dân đã đưa chị P. đi cấp cứu và đồng thời báo tin cho công an phường Bình Trị Đông (Q. Bình Tân).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Theo đó, con hẻm 449 Hương Lộ 2 bị phong tỏa nghiêm ngặt, cho đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang thu thập chứng cứ tại hiện trường.

Khi hay tin dữ, người thân của chị P đã hết sức ngỡ ngàng và đau xót trước sự ra đi đột ngột của hai mẹ con. Theo một nguồn tin, có thể nạn nhân cũng chính là thủ phạm, chị P đã sát hại con gái bé bỏng của mình trước khi quyên sinh.

Hiện cơ quan chức năng đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Việt Thắng

"Rúng động" khu dân cư: Nghi án mẹ sát hại con rồi quyên sinh vào mùng 3 Tết - 2