Rủ nhau tắm khe, ba trẻ nhỏ đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Sau khi cắt cỏ, nhóm trẻ nhỏ rủ nhau ra khe tắm mát. Khi người lớn phát hiện sự việc thì 3 trẻ đã tử vong.

Chiều ngày 29/7, ông Đặng Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba trẻ nhỏ tử vong.


Vào dịp nghỉ hè, nhiều trẻ em nông thôn ra sông tập bơi mà không có người lớn kèm (ảnh minh họa)

Vào dịp nghỉ hè, nhiều trẻ em nông thôn ra sông tập bơi mà không có người lớn kèm (ảnh minh họa)

Vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 9h ngày 29/7 tại địa bàn xóm 11, xã Đại Sơn. Ba nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Lan (SN 2005), Nguyễn Văn Đạt ( SN 2008, em ruột Lan), và Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2005).

Theo ông Nguyễn Trọng Tại – xóm trưởng xóm 11, xã Đại Sơn, vào sáng cùng ngày, các cháu rủ nhau đi cắt cỏ. Sau khi cắt cỏ, do trời nóng bức nên nhóm trẻ nhỏ này rủ nhau xuống khe tắm và bị đuối nước. Khi người lớn phát hiện sự việc thì cả 3 em đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Đô Lương, đại diện Phòng GD&ĐT huyện và lãnh đạo UBND xã Đại Sơn đã đến thăm viếng, động viên và cùng gia đình tổ chức mai táng các nạn nhân.

Vĩnh Khang