1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Rủ nhau tắm hồ, 2 học sinh đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Trong lúc xuống hồ thủy lợi để tắm, 1 học sinh bị chuột rút, đuối nước. 3 bạn khác lao hồ cứu bạn nhưng cũng bị đuối nước theo. Vụ tai nạn làm 2 học sinh tử vong và 1 học sinh đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều ngày 5/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 3 học sinh nhập viện do đuối nước, trong đó 2 em đã tử vong, hiện các y bác sỹ đang tiến hành cấp cứu cho học sinh còn lại.


Khu vực hồ thủy lợi nơi xảy ra sự việc

Khu vực hồ thủy lợi nơi xảy ra sự việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều nay, một nhóm gồm khoảng 10 học sinh lớp 7A, trường THCS Trần Phú (thị xã Gia Nghĩa) rủ nhau ra khu vực Cụm công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa để chơi.

Tại đây, 4 em là Từ Văn Gia Kiệt, Huỳnh Phúc Gia Bảo, Đinh Quốc Cường và Trần Đăng Cơ cùng rủ nhau xuống hồ nước để tắm. Khi tắm được một lúc, em Cơ có dấu hiệu bị chuột rút, các bạn nhìn thấy lao ra khu vực này để cứu nhưng cũng bị đuối nước theo.

Rất đông học sinh và người dân tập trung tại khu vực xảy ra sự việc thương tâm
Rất đông học sinh và người dân tập trung tại khu vực xảy ra sự việc thương tâm

“Khi bạn Cơ bị chuột rút, bạn Kiệt liền ra cứu nhưng cũng bị ngộp nước theo nên bạn Bảo và Cường lao ra cứu tiếp nhưng chỉ cứu được bạn Cơ. 3 bạn còn lại chìm dần xuống nước nên em và các bạn khác vội chạy ra ngoài kêu người vào cứu các bạn”, em Nguyễn Thị Kiều Trinh (lớp 7A, trường THCS Trần Phú) kể lại, giọng hoảng loạn.

Cũng theo em Trinh, những người ứng cứu đã vớt được 3 bạn Bảo, Cường và Kiệt từ hồ nước rồi đưa đi cấp cứu.


Em Gia Bảo đang cấp cứu tại bệnh viện vụ đuối nước

Em Gia Bảo đang cấp cứu tại bệnh viện vụ đuối nước

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Hà Văn Tuất – Phòng Hồi sức Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông), cho biết, thời điểm hiện tại sức khỏe em Huỳnh Phúc Gia Bảo đã tạm ổn nhưng tinh thần vẫn vô cùng hoảng loạn, đang được bệnh viện theo dõi thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng thị xã Gia Nghĩa tiến hành xác minh, làm rõ.

2 sinh viên bị cuỗm sạch tài sản khi cứu nhóm học sinh

Tối 5/4, thông tin từ Công an phường Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa đơn vị này đã lấy xong lời khai của các nạn nhân và hai sinh viên trong vụ đuối nước xảy ra tại Công trình thủy lợi TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vào chiều cùng ngày. Hai sinh viên Hoàng Trọng Hiệp (SN 1998) và Trần Hữu Thắng (SN 1998), sinh viên Khoa Cơ khí tin học, trường Trung cấp nghề Đắk Nông là người đã nhảy xuống hồ nước sâu cứu các nạn nhân.


Sắp tới Thắng (áo xám) Hiệp (áo xanh) sẽ tranh thủ đi làm thêm để có tiền mua lại điện thoại và làm lại giấy tờ

Sắp tới Thắng (áo xám) Hiệp (áo xanh) sẽ tranh thủ đi làm thêm để có tiền mua lại điện thoại và làm lại giấy tờ

Theo thông tin ban đầu, Hiệp và Thắng là sinh viên thực tập tại một cửa hàng máy tính gần hiện trường vụ tai nạn. Nghe thấy tiếng kêu của các nạn nhân, hai sinh viên này liền chạy ra ứng cứu. Do hồ nước sâu, Hiệp và Thắng để toàn bộ bóp tiền và điện thoại (cất trong quần áo dài) trên bờ rồi nhảy xuống nướ. Trên bờ lúc này còn có điện thoại của các nạn nhân.

Sau khi đưa các nạn nhân lên bờ, hai sinh viên này phát hiện có hai người lạ mặt ôm toàn bộ đồ đạc của họ rồi lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Dù nạn nhân cố đuổi theo nhưng hai thanh niên lạ mặt đã nhanh chóng lẩn trốn mất.

Liên hệ với Hoàng Trọng Hiệp, sinh viên này cho biết, kẻ gian ngoài lấy đi hai chiếc điện thoại có giá trị trên 10 triệu đồng cùng toàn bộ tiền và giấy tờ tùy thân bên trong bóp của mình và bạn. Những đối tượng này còn lấy đi một số tài sản của những học sinh bị đuối nước. “Sắp tới có lẽ em sẽ tranh thủ đi làm thêm để có tiền làm lại giấy tờ và mua điện thoại mới”, Hiệp cho biết thêm.

Trao đổi với PV Dân trí, cô Lê Thị Hương, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Đắk Nông cho biết, ngay khi nhận được thông tin hai sinh viên của trường có hành động dũng cảm cứu các nạn nhân bị đuối nước và không may mất hết tài sản, cô đã trực tiếp đến gặp động viên và cảm ơn các em. Hiện Ban giám hiệu đã trao đổi với ban thi đua khen thưởng của trường để có hình thức khen thưởng 2 sinh viên sau dịp nghỉ lễ giỗ Tổ.

Dương Phong - Thúy Diễm