Hà Tĩnh:

Rơi xuống đập, 2 anh em họ đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Thấy con trai và cháu đi chơi mãi không về, chị Hoa cùng người dân vội vàng đổ xô đi tìm thì phát hiện hai cháu bé đã tử vong dưới đập nước.

Đập khe Cồn, nơi xảy ra sự việc đau lòng
Đập khe Cồn, nơi xảy ra sự việc đau lòng

Hai nạn nhân vụ xấu số là cháu Bùi Anh Q. (SN 2006, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) và Nguyễn Văn N. (SN 2008, trú tại xã Kỳ Thư).

Trước đó, vào khoảng lúc 17h ngày 3/8, thấy con trai là Nguyễn Văn N. và cháu Q. đi chơi mãi không thấy về, chị Hoa vội vã đi tìm thì phát hiện xe đạp của con trai và cháu dựng bên đường.

Tiếp tục tìm kiếm xung quanh, chị Hoa phát hiện thấy dép của con trai và cháu để một bên bờ đập khe Cồn (thuộc thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh).

Linh cảm thấy điều chẳng lành, chị Hoa hô hoán mọi người nhờ giúp đỡ.

Tiến hành tìm kiếm phía dưới đập khe Cồn khoảng 30 phút sau, người dân đã phát hiện thấy thi thể của cháu N. và Q.

Xuân Sinh