1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Rơi từ tầng 11, một công nhân tử vong

(Dân trí) - Đang đi xuống đất để nghỉ trưa, một công nhân vấp phải chướng ngại vật, rơi từ tầng 11 của công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng xuống đất và đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vào lúc 11 giờ 30, ngày 21/05, anh Đinh Quốc Phú (sinh năm 1984, trú đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - là công nhân của Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Sơn Hà, đi cầu thang bộ từ tầng 14 của công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng để xuống đất. Khi đến tầng 11 thì vấp phải chướng ngại vật và rơi xuống đất. 

Công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - nơi anh Phú xảy ra tai nạn
Công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - nơi anh Phú xảy ra tai nạn

Theo các công nhân cho biết, bình thường công nhân đi lại bằng thang vận nhưng thời điểm đó mất điện nên mọi người đi thang bộ.


Sau khi xảy ra tai nạn, anh Phú đã được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Được biết, công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng được xây dựng với quy mô bao gồm 2 tầng hầm và 34 tầng nổi với tổng diện tích sàn là 65.234m2. Tổng chiều cao công trình là 166,8 mét, trong đó: khối đế gồm 4 tầng, cao 24,6m, khối tháp gồm 30 tầng, cao 142,2m, riêng tầng 32 cao 8,4m, tổng mức đầu tư của dự án là: 1.732 tỷ đồng.

 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khánh Hồng