Rào chắn để thi công cầu vượt An Dương - Thanh Niên, giao thông ùn tắc

(Dân trí) - Đơn vị thi công đã rào chắn một đoạn đường Nghi Tàm và Yên Phụ để tiến hành thi công Dự án Xây dựng cầu vượt tại nút giao thông An Dương - đường Thanh Niên (thuộc địa bàn quận Ba Đình và quận Tây Hồ - Hà Nội) khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực này khó khăn, nhiều thời điểm đã rơi vào ùn tắc.

Rào chắn để thi công cầu vượt An Dương - Thanh Niên, giao thông ùn tắc - 1

Một phần đường Yên Phụ đã phải dành cho công trường thi công nên lòng đường bị thu hẹp, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Một phần đường Yên Phụ đã phải dành cho công trường thi công nên lòng đường bị thu hẹp, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Rào chắn để thi công cầu vượt An Dương - Thanh Niên, giao thông ùn tắc - 3
Dự án trên chính thức được khởi công vào ngày 27/10. Để phục vụ cho công tác thi công đảm bảo, cơ quan chức năng đã cấm xe tải, xe khách trên 16 chỗ đi vào đường Nghi Tàm. Riêng xe taxi cấm vào đường này theo khung giờ 6h-9h và 16h-19h hàng ngày.

Phần chân phía trong của tường đê con đường gốm sứ trên trục đường Yên Phụ cũng đang được gia cố, xây dựng một số hạng mục.
Phần chân phía trong của tường đê "con đường gốm sứ" trên trục đường Yên Phụ cũng đang được gia cố, xây dựng một số hạng mục.

Công nhân đang hàn những lồng sắt để phục vụ xây dựng cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên.
Công nhân đang hàn những lồng sắt để phục vụ xây dựng cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên.

Cọc sắt được ép xuống nhằm tránh sạt lở, sau đó đơn vị thi công mới tiến hành đào đất trên mặt đê Nghi Tàm.
Cọc sắt được ép xuống nhằm tránh sạt lở, sau đó đơn vị thi công mới tiến hành đào đất trên mặt đê Nghi Tàm.

Một đoạn đê đất Nghi Tàm được đơn vị thi công đào thử.
Một đoạn đê đất Nghi Tàm được đơn vị thi công đào thử.

Rào chắn để thi công cầu vượt An Dương - Thanh Niên, giao thông ùn tắc - 8

Mặt đê Nghi Tàm đoạn từ cửa khẩu An Dương đến khu vực Khách sạn Thắng Lợi, đơn vị thi công đã rào chắn 1/2 mặt đê để tiến hành ép cọc và chuẩn bị hạ thấp đê đất xuống.
Mặt đê Nghi Tàm đoạn từ cửa khẩu An Dương đến khu vực Khách sạn Thắng Lợi, đơn vị thi công đã rào chắn 1/2 mặt đê để tiến hành ép cọc và chuẩn bị hạ thấp đê đất xuống.

Mặt đê Nghi Tàm đã bị rào chắn 1/2.
Mặt đê Nghi Tàm đã bị rào chắn 1/2.

Cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên là một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội, nhằm nhằm giải quyết ùn tắc giao thông cho 2 quận Ba Đình, Tây Hồ.

Mặt khác, cây cầu còn tạo thuận lợi cho việc kết nối nhanh giữa trung tâm chính trị Ba Đình với sân bay Nội Bài thông qua cầu Nhật Tân; kết nối khu vực ngoài đê vào nội đô qua cửa khẩu An Dương.

Phối cảnh cầu vượt An Dương - Thanh Niên.
Phối cảnh cầu vượt An Dương - Thanh Niên.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 311 tỷ đồng, gồm các hạng mục cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên dài 271m, rộng 10m.

Trong dự án này, thành phố cũng sẽ thay thế một phần đê đất sông Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương, dài 1,1km, bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L.

Nguyễn Dương