1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Ra quân xử lý "hung thần"

(Dân trí) - Trước tình trạng xe ben chở quá tải, chở đất đá rơi vãi trên đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và bức xúc trong nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM đã ra quân chấn chình tình trạng này.


Rạng sáng 10/6, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM đã đồng loạt ra quân chốt chặn xử lý các xe ben chở đất đá lưu thông trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình, TPHCM).

Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng chiếc xe ben vi phạm
Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng chiếc xe ben vi phạm
Lúc 2h sáng 10/6, tổ công tác tiến hành lập chốt tại giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch để dừng phương tiện kiểm tra.

Lúc này một chiếc xe ben mang biển kiểm soát 51C - 507.50 chở đầy đất phóng như bay trên đường Trường Chinh về ngã tư An Sương. Phát hiện chiếc xe có dấu hiệu vi phạm, một chiến sĩ ra hiệu lệnh để dùng xe kiểm tra.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, đồng chí CSGT thông báo lỗi không che chắn cẩn thận để đất đá rơi vãi trên đường, tự ý cơi nới thùng xe. Lúc này tài xế chấp nhận ký vào biên bản xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng và tạm giữ bằng lái.

Chiếc xe ben che đậy không kỹ khiến đất đá rơi vãi xuống đường
Chiếc xe ben che đậy không kỹ khiến đất đá rơi vãi xuống đường
Khoảng 5 phút sau, một xe ben khác cũng bị CSGT thổi vào và lập biên bản với các lỗi tương tự.

Trong lúc bị xử phạt, 2 tài xế xe ben liên tục đi ra ngoài gọi điện thoại cho các tài xế xe ben khác tạm thời “ẩn mình”.

Xử phạt được hai xe ben đầu tiên, đợi hơn 30 phút sau nhưng vẫn không thấy một bóng dáng xe ben nào chở đất từ TP ra. Những chiếc xe ben khác thấy chốt CSGT phía trước, lập tức rẽ vào đường Phạm Văn Bạch hoặc rẽ trái để quay lại đường Trường Chinh né tránh.

Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm
Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm
Lúc này hướng ngược lại, có rất đông xe ben chạy xe không hướng vào trung tâm. Tổ tuần tra, đổi sang chốt chặn hướng ngược lại thì xử phạt được thêm 3 xe ben đang chạy xe không. Các xe này đều vi phạm lỗi cơi nới thùng xe, tự ý thay đổi thùng xe….

Một tài xế xe ben lưu thông hướng từ An Sương vào trung tâm, khi phát hiện có CSGT chốt chặn phía trước, tài xế đã nhanh tay đánh lái sang trái cho xe rẽ vào đường Phạm Văn Bạch để tránh.

Sau khi “túy còi” được 3 xe này, thì tình trạng xe ben chạy xe không vào thành phố trở nên vắng bóng.

Trong khoảng 30 phút tiếp theo nhưng tuyệt nhiên không có thêm chiếc xe ben nào chạy vào trung tâm. Hướng ngược lại cũng không thấy bất cứ xe ben nào di chuyển ra.

Tài xế chấp nhận ký vào biên bản vi phạm
Tài xế chấp nhận ký vào biên bản vi phạm
Nói về tình trạng xe ben tung hoành trên đường Trường Chinh, bà Nguyễn Thị Hoa (67 tuổi, nhà nằm trên đường Trường Chinh) bức xúc: Cứ khoảng 21h tối là từng đoàn xe ben chở đất đá nối đuôi nhau chạy bạt mạng trên đường đến sáng. Nhiều xe chở đất nhưng không che đậy khiến đất đá rơi vãi xuống đường.

“Hôm nay chắc họ biết CSGT kiểm tra nên né tránh đó thôi, chứ mỗi đêm, các xe ben nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên đường, nhiều đoàn xe cả chục chiếc như đi diễu hành ”, bà Hoa chia sẻ.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Ngưu, Đội phó Đội CSGT Tân Sơn Nhất, cho biết: “Các xe ben thường đi theo đoàn, khi bị phạt 1 - 2 chiếc, các tài xế báo động với nhau nên tìm mọi cách né tránh.

Thời gian qua, lực lượng CSGT Tân Sơn Nhất đã xử lý hơn 100 trường hợp xe ben lưu thông trên đường Trường Chinh, Cộng Hòa với các lỗi để đất đá rơi vãi xuống đường, tự ý cơi nới thùng xe, chạy vào giờ cấm…. Thời gian tới, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm này.

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) – Công an TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng PC67 đã kiểm tra, xử lý được hơn 200 trường hợp xe ben vi phạm các lỗi để đất đá rơi vãi xuống đường, tự ý cơi nới thùng xe.

Đình Thảo