Quảng Trị: Tổ chức lễ hội Cần Vương
(Dân trí) - Trong hai ngày 13 và 14/7, lễ hội Cần Vương với chủ đề “Tân Sở dấy nghĩa Cần Vương” sẽ diễn ra tại khu di tích lịch sử Quốc gia Tân Sở, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

Khu di tích lịch sử Tân Sở.
Ông Nguyễn Huynh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Cần Vương, cho biết: Mặc dù là huyện nhỏ, song trong suy nghĩ của cán bộ và nhân dân Cam Lộ, Tân Sở từng là 2 kinh đô kháng chiến: 125 năm trước, là nơi vua Hàm Nghi dựng căn cứ Tân Sở, dấy nghĩa Cần Vương; gần 100 năm sau, là khu trụ sở của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Cả hai là di tích lịch sử cấp quốc gia, gắn liền với những ý nghĩa trọng đại của lịch sử dân tộc.
Với ý nghĩa đó, UBND huyện Cam Lộ đã chủ động đề xuất, xin tổ chức lễ hội, tái hiện lịch sử nhằm khắc họa một thời kỳ bi hùng của đất nước và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.
Chương trình lễ hội gồm 4 nội dung chính: Nghi thức tâm linh truyền thống; Hội thảo khoa học “Thành Tân Sở với phong trào Cần Vương”; Hội trại Tri ân nghĩa sĩ Cần Vương và khai mạc Lễ hội Cần vương. Ngoài ra trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động khác.
Lễ hội Cần Vương 2010 là một sự kiện văn hóa lớn đóng góp vào chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và 37 năm giải phóng quê hương, khẳng định vị thế lịch sử của vùng đất và sự đa dạng về tiềm năng du lịch của tỉnh Quảng Trị anh hùng.
Sử liệu ghi lại, thành Tân Sở rộng khoảng 20ha, được vua Hàm Nghi cho xây dựng vào năm 1885, sau thất thủ kinh đô ở Huế. Thành được xây trên một quả đồi, phía nam có núi Voi Mẹp cao hơn 1.700 mét; tây nam có động 303, động Nam; tây bắc có đồi 241; chính bắc có động Chóp Bụt; đông bắc có đèo Cùa án ngữ. Tân Sở được che chắn, bao quanh bởi bốn bề núi đồi trập trùng, hiểm trở… Tại đây, nhà vua đã cùng quan quân của mình kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân rộng khắp cả nước dũng cảm chiến đấu chống lại giặc Pháp xâm lược. |
Nguyễn Hương