Quảng Trị: Nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều dịch vụ được hoạt động trở lại

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tình hình dịch bệnh tại TP Đông Hà đã được kiểm soát, không phát sinh ca bệnh mới, lãnh đạo Quảng Trị xem xét việc nới lỏng giãn cách xã hội.

Chiều 25/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị tổ chức họp bàn các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xem xét việc nới lỏng giãn cách xã hội tại TP Đông Hà sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16. 

Đề nghị dỡ bỏ phong toả, cách ly nhiều khu dân cư

Theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị, đến nay trên địa bàn ghi nhận 7 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 1 trường hợp tử vong, các trường hợp khác đã nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính. Từ ngày 14/8 đến nay, địa bàn không phát sinh ca bệnh mới.

Quảng Trị:  Nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều dịch vụ được hoạt động trở lại - 1

Lãnh đạo các địa phương đề nghị dỡ bỏ phong toả nhiều khu dân cư.

Trên tình hình đó, đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch nới lỏng các biện pháp hạn chế theo Chỉ thị 16 như vừa qua tại TP Đông Hà, trở lại thực hiện theo Chỉ thị 19 của Chính phủ.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết, về vấn đề dỡ bỏ phong toả, cách ly, hiện các khu vực đã đủ thời gian phong toả hơn 14 ngày, hơn nữa các mẫu xét nghiệm người dân trong các khu vực cách ly đều âm tính.

Chủ tịch UBND TP Đông Hà – ông Nguyễn Tăng cho biết, trên địa bàn thành phố đang duy trì 3 khu vực phong toả tại phường Đông Lễ và phường Đông Giang.

Hiện người dân trong các khu vực cách ly đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần.

Tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà đang điều trị cho 2 bệnh nhân mắc Covid-19 là bệnh nhân 750 và 904. Cả 2 bệnh nhân cũng có kết quả âm tính nhiều lần, tình hình cơ bản được kiểm soát.

Qua đó, lãnh đạo UBND TP Đông Hà đề nghị dỡ bỏ phong toả cách ly, khu vực Đông Lễ và Đông Giang. Nới lỏng giãn cách xã hội tại TP Đông Hà sau 15 ngày thắt chặt.

“Những dịch vụ không thiết yếu như karaoke, vũ trường, tập gym… tiếp tục ngừng hoạt động. Hoạt động thiết yếu như quán ăn uống, giải khát, nhà hàng… đề nghị cho hoạt động trở lại”, ông Tăng nói.

Ông Trần Văn Quảng – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cũng đề nghị xem xét dỡ bỏ phong toả tại khu vực xóm Bàu, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu.

Quảng Trị:  Nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều dịch vụ được hoạt động trở lại - 2

Nhiều khu vực đang được phong toả.

Tại cuộc họp, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá, trong thời gian từ ngày 14/8 đến nay, Quảng Trị không xuất hiện ca bệnh mới.

TP Đông Hà đã qua 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội, bà con nhân dân đều có ý thức chấp hành tốt, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cần nới lỏng giãn cách xã hội để tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Nới lỏng giãn cách xã hội từ 19h tối nay

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, địa phương đã chủ động, kịp thời đưa ra các phương án kiểm soát dịch bệnh, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để vừa phục hồi phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch. Qua 15 ngày giãn cách đã có những kết quả tích cực.

Quảng Trị:  Nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều dịch vụ được hoạt động trở lại - 3

Ông Võ Văn Hưng cho biết, sẽ nới lỏng giãn cách xã hội từ tối nay.

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan chuyên môn và các địa phương, quyết định nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh từ 19h tối nay, cơ bản thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 19 của Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu, dù nới lỏng nhưng các cơ quan, đơn vị không được chủ quan phòng chống dịch bệnh.

Khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, hạn chế đi đến các tỉnh có dịch, mang khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên sát khuẩn. Quản lý, giám sát cách ly tập trung đối với các trường hợp từ các địa phương có dịch trở về.

Đẩy mạnh giám sát và tuyên truyền tại cộng đồng trong công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị lưu ý, vẫn duy trì các chốt kiểm tra, kiểm soát của lực lượng liên ngành ở cửa ngõ vào địa bàn, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Không tập trung 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Không tập trung quá 20 người một phòng.

Tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như: karaoke, cơ sở massage…; tạo điều kiện, mở rộng các cơ sở thương mại dịch vụ như: nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát…

Cho phép hoạt động trở lại các phương tiện, dịch vụ vận tải. Sở Y tế tham mưu dỡ bỏ tại các khu vực phong toả, trên cơ sở đảm bảo an toàn dịch bệnh.