1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị: 37 người bị thương, hơn 11.000 nhà hư hỏng sau bão

(Dân trí) - Hàng chục ngàn ngôi nhà bị sập và tốc mái, hàng trăm phòng học, trụ sở công cộng bị hư hại, gần 10 ngàn ha cây công nghiệp bị gãy đổ… Đó chỉ là một phần thiệt hại do bão gây ra cho tỉnh Quảng Trị, ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo thống kê mới nhất từ Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị, bão số 10 đã khiến 37 người dân tỉnh này bị thương, 17 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 11.000 ngôi nhà bị tốc mái; nhiều lều, chòi, trại chăn nuôi bị hư hỏng; 48 điểm trường học với hơn 200 phòng, gần 100 trụ sở bị tốc mái; hơn 10.000 ha cây cao su, hồ tiêu bị đổ, gãy; gần 3.000 ha cây hoa màu bị thiệt hại;…

Một cây cổ thụ bị bật gốc do bão
Một cây cổ thụ bị bật gốc do bão

Trong đó, huyện đảo Cồn Cỏ - nơi cơn bão số 10 đi qua - 100% nhà dân, cùng hệ thống trụ sở, trường học đã bị tốc mái, hư hỏng nặng. Hiện hệ thống thông tin liên lạc, điện chiếu sáng tại địa phương này vẫn đang bị gián đoạn do bão đã đánh đổ nhiều trạm thu, phát sóng, cột điện.

Ngay sau khi bão tan, UBND tỉnh Quảng Trị đã lập nhiều đoàn công tác đi kiểm tra và chia sẻ với những gia đình có người bị thương, nhà sập và hư hại do bão. Huy động lực lượng các địa phương nhanh chóng thu dọn cây cối bị bão đánh đổ. Giúp đỡ những gia đình có nhà bị sập có hoàn cảnh khó khăn tìm nơi ở tạm thời. Trước mắt, động viên các gia đình chặt cây cao su bị thiệt hại…

Chiều 3/10, ông Nguyễn Văn Bài, Phó Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, bão số 10 đã gây ra thiệt hại khá nặng nề cho tỉnh này. Hiện chính quyền các địa phương vẫn đang khẩn trương phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội, dân quân để tập trung giúp dân dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống.

Đăng Đức