Quảng Ninh mưa lớn gió mạnh, hàng chục cây xanh gãy đổ

(Dân trí) - Lúc 9h sáng nay tại Quảng Ninh mưa lớn và gió bắt đầu mạnh lên. Lúc này tại hai đầu cầu Bãi Cháy, CSGT cùng Thanh tra giao thông đã lập chốt cấm xe máy qua cầu Bãi Cháy.


Mưa to, gió thổi rất mạnh, cầu Bãi Cháy cấm xe máy lưu thông.

Mưa to, gió thổi rất mạnh, cầu Bãi Cháy cấm xe máy lưu thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mặc dù đã có lệnh cấm nhưng vẫn có một số người dân cố tình đi qua cầu, bất chấp gió trên cầu thổi lồng lộng.

Phóng viên cũng ghi nhận được những hình ảnh đẹp trong bão. Do gió quá lớn, nhiều người đi xe máy chao đảo không thể đi được, có nguy cơ bị ngã và bị gió cuốn đi. Rất may có nhiều xe ô tô đi qua thấy nguy hiểm nên lái xe đã cho xe chạy chậm lại chắn gió giúp người đi xe máy qua cầu an toàn.

Hình ảnh ô tô đi chậm làm "lá chắn" gió bão, giúp xe máy qua cầu Bãi Cháy an toàn.

Mưa ngày càng to, gió dữ dội, cây bên bờ biển Bãi Cháy chao đảo. Nhiều biển quảng cáo trên cầu Bãi Cháy bị gió giật hư hỏng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa nay (19/8), ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh đã có gió cấp 7, cấp 8 và mưa bắt đầu lớn.

Cũng theo ông Hậu, công tác phòng chống bão của tỉnh đã hoàn tất vào lúc tối qua. Những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đã được di dời. "Vấn đề gió lớn cũng đáng quan ngại nhưng mưa lớn mới là vấn đề tỉnh đặt lên hàng đầu bởi trước đó đã có nhiều trận mưa, thêm lượng mưa lớn nữa sẽ gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực vốn đã xung yếu trên địa bàn tỉnh", ông Hậu nói.

Theo ghi nhận của phóng viên lúc 11h trưa nay, tại khu vực Cảng quốc tế Tuần Châu đã có gió cấp 7, cấp 8 kèm mưa to. Tất cả các tàu du lịch đã được đưa về nơi tránh trú an toàn. Cảng tàu không một bóng người.
Tại tỉnh lộ 328 đoạn Cẩm Phả đã có đoạn bị sạt lở. Sở Giao thông vận tải đã điều phương tiện đến bốc xúc, dọn dẹp để đảm bảo an toàn giao thông.

Quảng Ninh mưa lớn gió mạnh, hàng chục cây xanh gãy đổ - 2


Đất đá sạt lở xuống đường tại tỉnh lộ 328.

Đất đá sạt lở xuống đường tại tỉnh lộ 328.

Tại Cô Tô, Vân Đồn, Mông Dương, Cẩm Phả gió cũng đã mạnh lên cấp 8 giật cấp 9.

Khu vực Đại Yên, Bãi Cháy gió mạnh thổi tung cửa, xe máy đi lại khó khăn và các phương tiện giao thông cũng bắt đầu giảm dần.

Tại Móng Cái gió giật cấp 8, chưa xuất hiện lũ trên sông. Đến 11h trưa nay có một nhà dân tại phường Ninh Dương bị tốc mái, 14 cây xanh đổ, 4 cây cột điện hạ thế bị nghiêng. Khu vực bến xe Ka Long bị ngập cục bộ...

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Dân trí ghi nhận được về sự ảnh hưởng của cơn bão số 3 đang chuẩn bị vào đất liền:


Tuần Châu có gió mạnh cấp 7 - 8. Du khách đều đã dời đi.

Tuần Châu có gió mạnh cấp 7 - 8. Du khách đều đã dời đi.


Xe máy lưu thông trên cầu rất khó khăn, gió mạnh có lúc tưởng như thổi bay người.

Xe máy lưu thông trên cầu rất khó khăn, gió mạnh có lúc tưởng như thổi bay người.


Lực lượng chức năng lập rào chắn xe máy qua cầu.

Lực lượng chức năng lập rào chắn xe máy qua cầu.

Quảng Ninh mưa lớn gió mạnh, hàng chục cây xanh gãy đổ - 7


Biển quảng cáo bị gió đánh tơi tả.

Biển quảng cáo bị gió đánh tơi tả.

Quảng Ninh mưa lớn gió mạnh, hàng chục cây xanh gãy đổ - 9


Tường rào cùng một số biển báo của Trạm Kiểm tra tải trọng xe Đại Yên, Quảng Ninh bị gió quật đổ lúc 11h trưa nay.

Tường rào cùng một số biển báo của Trạm Kiểm tra tải trọng xe Đại Yên, Quảng Ninh bị gió quật đổ lúc 11h trưa nay.

Phạm Hải Sâm