1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quảng Ngãi: Phá rừng để... trồng rừng

Chỉ trong vòng một - hai năm trở lại đây, hàng trăm hecta rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại các huyện miền núi Quảng Ngãi đã bị tàn phá dữ dội. Tại huyện Nghĩa Hành, chính các cán bộ xã cũng tham gia phá rừng.

Tại tiểu khu 298, thuộc khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham, những cánh rừng bị tàn phá, thay vào đó là rừng keo lá tràm vừa mới được trồng.

 

Được biết, đây là vườn keo hơn 10ha “mô hình trình diễn” của Trung tâm khuyến nông tỉnh, nhưng thật ra là của gia đình bốn vị cán bộ xã, đó là các ông Nguyễn Thái Học, nguyên bí thư Đảng ủy xã Hành Tín Tây; ông Đinh Cung, bí thư Đảng ủy xã đương nhiệm; ông Nguyễn Minh Tâm, chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Như, cán bộ nông lâm xã.

 

Ngoài việc ngụy trang cho việc phá rừng bằng mô hình... trồng rừng (cây keo), người dân địa phương còn cho biết một số cán bộ xã như Phạm Hồng Thái (cán bộ địa chính), Nguyễn Văn Như (cán bộ nông lâm), Nguyễn Lạc (phó chủ tịch UBND xã) có rất nhiều rừng keo mà hầu hết là bỏ tiền thuê đồng bào dân tộc H’Rê từ huyện Minh Long sang đốn hạ rừng phòng hộ Hố Chình, núi Kỳ Lân, núi Đá Đen để lấy đất trồng.

 

Tại huyện Sơn Hà, một số cán bộ đã có “chiêu” phá rừng khác: thu gom gỗ rừng bị phá để... phá rừng. Đó là vụ phá rừng đang gây xôn xao dư luận cả nước, bắt đầu từ việc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi cho phép chủ rừng đầu nguồn Thạch Nham là Ban quản lý các dự án phát triển nông lâm nghiệp (trực thuộc Sở NN&PTNT) thu gom 310m3 gỗ ở các xã Sơn Giang, Sơn Kỳ, Sơn Trung, Sơn Nham (huyện Sơn Hà) do các đối tượng khai thác trái phép bỏ từ những năm trước.

 

Ngay sau đó, Ban quản lý các dự án phát triển nông lâm nghiệp liền bán số gỗ trên cho Công ty Nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi với mức 260.000 đồng/m3 tại rừng. Giám đốc Công ty Nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi liền ký biên bản khoán việc thu gom cho ông Kim, một nhân viên của công ty.

 

Thế là ông Kim đã cùng Lê Đình Khôi, một tay chuyên môi giới, mua bán và khai thác gỗ trái phép, đã cho người “thu gom” luôn cả gỗ keo, muồng đen tại tiểu khu 213 và 215 (rừng 327 và 661) thuộc dự án rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham. Chỉ trong 16 ngày (từ 13 đến 29/4 vừa qua), họ đã “thu gom” 591m3 gỗ keo, muồng đen tại địa bàn xã Sơn Giang.

 

Qua kiểm tra tại hiện trường, số gỗ “thu gom” được là 507m3, nâng tổng số gỗ “thu gom” và khai thác tại rừng Sơn Giang lên 1.165m3. Khoảng 200ha rừng đã bị “chết” oan uổng, để những kẻ “phá rừng hợp pháp” này bỏ túi hàng tỉ đồng.

 

Theo Trà Minh

Tuổi Trẻ