1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình: Sôi nổi lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Hơn 700 vận động viên tham gia thi tài, tranh nhau về đích trong sự reo hò, cổ vũ của hàng vạn khán giả khiến dòng sông Kiến Giang trở nên sôi động, người dân được cảm nhận không khí tươi vui, phấn khởi của ngày Tết độc lập trên quê hương mình.

Sáng 2/9, UBND huyện Lệ Thủy tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang chào mừng kỷ niệm 68 năm Quốc khánh. Đây cũng là năm thứ 10, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được công nhận là Lễ hội Văn hóa - Thể thao cấp tỉnh.

Tham gia tranh tài ở giải bơi năm nay gồm có 21 thuyền bơi nam cùng 8 thuyền đua nữ đến từ các địa phương trong toàn huyện. Trước đó, ngày 30/8, Ban tổ chức (BTC) Lễ hội cũng tổ chức bơi vòng loại để chọn ra 11 đội bơi vào thi đấu chung kết sáng 2/9. Theo đó, 11 đội bơi này tranh tài theo 2 bảng, cùng với 8 thuyền đua nữ để chọn ra đội về nhất. Cự ly, môn bơi đối với nam là 24 km, đua đối với nữ là 18 km

 

Sông Kiến Giang dậy sóng bởi giải đua thuyền

Sông Kiến Giang dậy sóng bởi giải đua thuyền
Sông Kiến Giang dậy sóng bởi giải đua thuyền
Sông Kiến Giang dậy sóng bởi giải đua thuyền
Các đội bơi tham gia tranh tài
Các đội bơi tham gia tranh tài
Các đội bơi tham gia tranh tài
Sự dẻo dai của các vận động viên nữ 
Sự dẻo dai của các vận động viên nữ 
Hàng vạn khán giả đổ ra sông Kiến Giang để cổ vũ cho các đội bơi
Hàng vạn khán giả đổ ra sông Kiến Giang để cổ vũ cho các đội bơi
Hàng vạn khán giả đổ ra sông Kiến Giang để cổ vũ cho các đội bơi
Tranh nhau về đích
Tranh nhau về đích
Tranh nhau về đích

Một thuyền bơi gồm có 30 vận động viên, trong đó có 7 cặp đôi chèo, một người lái, một người có nhiệm vụ điều khiển cho đò đi thẳng gọi là đề, 2 người chèo 2 bên mạn để đưa đò đi gọi là phách. Nhiệm vụ của họ là chèo càng mạnh càng tốt, một người gõ mõ để tạo sự nhịp nhàng cho các tay bơi, một người có nhiệm vụ tát nước…

Được biết, đây là những chiếc đò được đóng để phục vụ riêng cho giải đấu. Sau khi kết thúc giải, những thành viên và người dân địa phương sẽ đưa thuyền về bảo quản để đợi năm sau thi tiếp. Cứ đến dịp này là họ mang thuyền ra trang trí, sửa sang lại để tham gia giải. Cũng có những đội chi ra hàng trăm triệu đồng để đóng mới thuyền bơi.

Theo quy định của BTC giải, đến sáng sớm ngày thi đấu, mọi người sẽ làm lễ hạ thuyền, sau đó diễu hành một vòng để khán giả chiêm ngưỡng. Bước tiếp theo sẽ bắt đầu thi đấu. Sau khi đã bơi đúng cự ly, đội nào về đích với thời gian sớm nhất sẽ giành phần thắng.

Bước vào hội bơi, các thuyền tranh nhau để về đích trong sự reo hò, cổ vũ của hàng vạn khán giả khiến dòng sông Kiến Giang như dậy sóng. Ở trên bờ, người dân cũng tập trung đông nghịt để xem hội khiến cho nhiều đoạn đường bị ách tắc giao thông. 

Đoạn đường dẫn vào Trung tâm thị trấn Kiến Giang bị ách tắc do có quá đông người dân đi xem hội
Đoạn đường dẫn vào Trung tâm thị trấn Kiến Giang bị ách tắc do có quá đông người dân đi xem hội

Ông Nguyễn Dương, Phó Trưởng ban tổ chức Lễ hội cho biết, đây là giải bơi truyền thống có lịch sử hàng trăm năm nay. Như thường lệ, cứ vào dịp Quốc khánh 2/9 là người dân địa phương và du khách các nơi nô nức về đây tham dự và chứng kiến lễ hội đua thuyền.

Quy mô của giải không chỉ bó hẹp trong phạm vi huyện Lệ Thủy mà còn lan sang các địa phương lân cận.

Tập trung dưới gầm cầu để cổ vũ cho các đội thi đấu

Tập trung dưới gầm cầu để cổ vũ cho các đội thi đấu
Tập trung dưới gầm cầu để cổ vũ cho các đội thi đấu
Chạm đích...
Chạm đích...
Chạm đích...

Kết thúc giải bơi, BTC đã trao giải Nhất nữ thuộc về đội Thượng Phong (Phong Thủy), giải Nhì cho đội An Xá (Lộc Thủy), giải Ba thuộc về đội Tuy Lộc (Lộc Thủy).

Về môn bơi đối với nam, hạng B, giải Nhất (chưa phân định), giải Nhì thuộc về đội Quy Hậu (Liên Thủy), giải Ba thuộc về Thượng Phong (Phong Thủy); hạng A, giải Nhất thuộc về đội Xuân Giang (TT Kiến Giang), giải Nhì cho đội Hoàng Giang (Xuân Thủy), giải Ba thuộc về đội Tuy Lộc (Lộc Thủy). Ban tổ chức cũng trao giải toàn đoàn cho các đội, giải Nhất thuộc về đoàn Tuy Lộc, giải Nhì thuộc đoàn An Xá (đều của xã Lộc Thủy), giải Ba cho đoàn Lộc An (xã An Thủy).
Ban tổ chức trao giải cho đội đua nữ...
Ban tổ chức trao giải cho đội đua nữ...
...giải bơi nam hạng A...
...giải bơi nam hạng A...
...và bơi nam hạng B cho các đội
...và bơi nam hạng B cho các đội
Ông Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao giải đồng đội cho các đoàn
Ông Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao giải đồng đội cho các đoàn


Đăng Đức - Đặng Tài