Đà Nẵng:

Quảng Bình, Đà Nẵng xử lý hàng trăm xe khách quá tải, quá tốc độ

(Dân trí) - Trong ngày đầu ra quân triển khai kiểm soát xe ô tô khách đi qua địa bàn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục CSGT tiến hành lập biên bản 50 trường hợp vi phạm. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, Phòng CSGT cũng đã xử lý 80 trường hợp xe khách chở quá người, quá tốc độ trong dịp Tết năm nay.

Ngày 26/2, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Trần Đức Dương, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong ngày đầu ra quân triển khai kiểm soát xe ô tô khách đi qua địa bàn, lực lượng của đơn vị đã phối hợp với Cục CSGT sử dụng 8 máy đo tốc độ phần đường và đã lập biên bản hơn 50 trường hợp vi phạm hành chính về TTATGT, dự kiến phạt tiền khoảng 210 triệu đồng.

CSGT Quảng Bình xử phạt 50 trường hợp vi phạm TTATGT trong ngày ra quân
Trong ngày đầu ra quân triển khai kiểm soát xe ô tô khách đi qua địa bàn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục CSGT tiến hành lập biên bản 50 trường hợp vi phạm hành chính về TTATGT

Cũng theo Trung tá Dương, trong ngày đầu tiên tổng ra quân xử lý vi phạm giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình, lực lượng đơn vị tập trung chủ yếu xử lý ở các lỗi chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường quy định...

CSGT Quảng Bình xử phạt 50 trường hợp vi phạm TTATGT trong ngày ra quân
Một trong những xe khách chở quá số người quy định bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt

Đặc biệt trong ngày đầu ra quân, có 2 trường hợp xe ô tô khách mang BKS 48B -034.56 do tài xế Trần Anh Tuấn (trú Nghệ An) và xe ô tô khách BKS 36B - 077.48 do tài xế Nguyễn Văn Tôn (ở Thanh Hóa) điều khiển chở quá số khách quy định lên đến hơn 20 người nên các lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và phối hợp với Sở Giao thông vận tải tiến hành chuyển tải khách tạo điều kiện cho hành khách tiếp tục hành trình được an toàn, thông suốt.

CSGT Quảng Bình xử phạt 50 trường hợp vi phạm TTATGT trong ngày ra quân
 Xe ô tô khách mang BKS 48B -034.56 do tài xế Trần Anh Tuấn (trú Nghệ An) điều khiển chở hơn 20 người so với quy định 

Sau dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, phát hiện thủ đoạn tinh vi của các lái xe khách và tăng bo khách nhằm trốn tránh sự kiểm tra khi đi qua trạm kiểm soát, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra lưu động, hóa trang mật phục kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xuống khách.  

Tại Đà Nẵng, theo báo cáo của Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (từ ngày 9-24/2/2015), các lực lượng của đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản 747 trường hợp gồm 447 mô tô, 95 ô tô tải, 173 ô tô khách, 32 ô tô con. Trong đó, xử lý 674 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu gần 445 triệu đồng; Tạm giữ 16 mô tô, 5 ô tô; Tước giấy phép 59 trường hợp gồm 14 ô tô, 45 mô tô.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng kiểm tra xe khách từ các tỉnh phía Bắc vào các tỉnh phía Nam
Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng kiểm tra xe khách từ các tỉnh phía Bắc vào các tỉnh phía Nam

Trong số các vi phạm của xe ô tô khách có 26 trường hợp quá tốc độ, 14 trường hợp chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, 9 trường hợp dừng, đỗ trái quy định, 4 trường hợp không sử dụng đủ đèn chiếu sáng khi trời tối, 19 trường hợp chở hàng trong khoang hành khách; 54 trường hợp chở quá số người quy định; 16 trường hợp không có đủ đèn tín hiệu, 14 trường hợp không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy, 18 trường hợp lỗi khác.

Theo Trung tá Đặng Bảo Lào – Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát cửa ô Hòa Hiệp (quận Liên Chiểu) – cho biết, thông thường quy luật của khách là trước Tết, các xe ô tô khách từ các tỉnh phía Nam về các tỉnh phía Bắc thường hay chở quá tải, sau Tết thì tình hình ngược lại. Tuy nhiên, thông thường, qua ngày mùng 10 Tết Âm lịch hàng năm thì lượng khách ở các tỉnh phía Bắc vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên mới đông đúc trở lại nên từ ngày đầu năm mới Ất Mùi đến nay, đơn vị vẫn chưa xử lý nhiều xe ô tô khách quá tải.

Trong khi đó, theo Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Đà Nẵng, trong những ngày qua, các tổ công tác của đơn vị đã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố để đảm bảo việc đi lại của người dân được an toàn.

Tính đến ngày 25/2, lực lượng đã lập biên bản xử lý 20 trường hợp, chủ yếu là các xe khách loại nhỏ đón trả khách không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán tại một số tuyến đường nội thành.

Tại các điểm nóng về xe dù bến cóc trên địa bàn Đà nẵng như đường Điện Biên Phủ, Trường Chinh, cầu vượt Hòa Cầm... cũng đã được lực lượng tuần tra kiểm soát tăng cường theo dõi, xử lý. Tuy nhiên, tại các điểm nóng này, các xe vi phạm hầu hết chạy tuyến ngắn như Quảng Nam, Quảng Ngãi; còn xe khách loại lớn, chạy đường dài thì ít vi phạm hơn.

ặng Tài - Hoàng Phúc - Công Bính