Nghệ An:

Quản lý khu cách ly lỏng lẻo, chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Thực hiện không nghiêm túc công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, một chủ tịch xã tại Nghệ An đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Quản lý khu cách ly lỏng lẻo, chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác - 1

Không nghiêm túc công tác chỉ đạo phòng, chống Covid-19, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày (Ảnh: Minh họa).

Sáng 7/8, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) xác nhận,  huyện vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một chủ tịch UBND xã trên địa bàn do thực hiện không nghiêm túc công tác chỉ đạo phòng, chống Covid-19.

Cụ thể ông Nguyễn Trần Chương, Chủ tịch UBND xã Long Sơn đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày (từ ngày 6/8) với lý do thực hiện không nghiêm túc công tác chỉ đạo phòng, chống Covid-19 trên địa bàn xã Long Sơn; không nghiêm túc trong việc kiểm điểm các nội dung theo yêu cầu của Công văn số 1393/CV-BCĐ ngày 4/8 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Anh Sơn về việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng thành viên và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, vào ngày 4/8, trong quá trình kiểm tra khu cách ly tại xã Long Sơn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Anh Sơn nhận thấy tại đây không có người trực tiếp giám sát tại khu cách ly. Trong khu cách ly, các công dân đi lại tự do, tiếp xúc với nhau, thậm chí tiếp xúc với người nhà tại cổng khu cách ly và không đeo khẩu trang.

Được biết, trên địa bàn huyện Anh Sơn đã có 8 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đến sáng nay (7/8), đã có gần 800 người đang phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, vào ngày 29/7, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ông Hoàng Văn Bộ cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 14 ngày đối với Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Chủ tịch xã Quỳnh Lâm đã để một người là F1 trở về nhà thăm vợ vừa sinh con. Trường hợp này sau đó được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.