1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

TPHCM:

Quan chức quận 9 nhận hơn 1 tỉ đồng tiền "bôi trơn"

Ngày 9/1, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TPHCM Lê Hiếu Đằng đã có văn bản gửi cho Bí thư Thành uỷ Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Hải... yêu cầu làm rõ việc một số cán bộ chủ chốt của UBND quận 9 và lãnh đạo phường Trường Thạnh nhận tiền "bôi trơn" của doanh nghiệp.

Một loạt cán bộ nhận tiền "bôi trơn"


Ngoài văn bản gửi cho các lãnh đạo thành phố, UBMTTQVN TPHCM còn cung cấp tờ trình của Ban quản lý dự án Đông Tăng Long (BQLDAĐTL) thuộc TCty Đầu tư phát triển nhà và đô thị chi nhánh TPHCM gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị TCty về xin ý kiến chỉ đạo thanh quyết toán kinh phí giao dịch đối ngoại và xin chấp thuận đề xuất phương án giao dịch trong thời gian tới.

 

Theo tờ trình thì một loạt quan chức từ cấp quận đến cấp phường (phường Trường Thạnh, nơi có dự án Khu đô thị Đông Tăng Long - PV) đã nhận tiền của BQLDAĐTL. Tổng cộng có 29 người, nhận tổng số tiền là 1.006.000.000 đồng. Trong đó, có những cán bộ chủ chốt cấp quận, như: Ông Lê Thành Đại - Chủ tịch UBND quận 9 - nhận 6 lần, với tổng số tiền 120 triệu đồng; bà Lê Thị Tám - Phó Chủ tịch - nhận 12 lần, với tổng số tiền là 180 triệu đồng; ông Trần Hùng - Chánh văn phòng nhận 60 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Đô - Trưởng phòng Quản lý đầu tư - nhận 110 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Uát - Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BBTGPMB) - nhận 144 triệu đồng.

 

Về phía phường Trường Thạnh, ông Phan Tấn Việt - Bí thư Đảng uỷ - nhận 24 triệu đồng; ông Phạm Gia Cường - Chủ tịch UBND phường - nhận 48 triệu đồng; ông Phạm Tấn Dũ - cán bộ địa chính - nhận 34 triệu đồng... Ngoài ra, ông Chân cũng đề xuất dành 5 nền biệt thự diện tích 20mx20m và 15 nền nhà diện tích 5mx20m dùng cho việc "đối ngoại". Vấn đề đặt ra, không phải "vô tư" mà BQLDAĐTL phải sử dụng tiền tỉ để "bôi trơn" từ trên xuống dưới, mà phải đổi lại một điều gì đó.

Dùng bộ máy công quyền đi "đánh thuê"


Không chỉ nhận tiền của doanh nghiệp, mà BBTGPMB còn có những việc làm vi phạm pháp luật, mà sự việc sau đây là một điển hình. Dự án xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Quốc gia TPHCM tại phường Phú Hữu, quận 9 là một trong những dự án tai tiếng nhất hiện nay về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

 

27 hộ dân sống trong khu vực có dự án, từ hơn 1 năm nay đã gửi đơn khiếu nại, kêu cứu khắp nơi vì không thể chịu được những bất công, thậm chí là khuất tất trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong khi, những khiếu nại của người dân không được giải quyết, quận 9 lại tìm cách gây áp lực với người có đất bị thu hồi. Thậm chí, cho xe ủi sập nhà, san lấp vườn khi chưa có sự chấp thuận của người dân...

 

Theo hồ sơ mà chúng tôi có, thì Đại học Quốc gia TPHCM được UBND thành phố giao 808.300m2 đất để xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên. Sau khi được giao đất, chủ đầu tư đã ký với ông Nguyễn Văn UÁt - một hợp đồng trị giá 635,4 triệu đồng để khoán trắng việc bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như giải quyết khiếu nại cho BBTGPMB quận 9 thực hiện.

 

Theo Ngọc Huân
Lao Động