1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

"Quà tặng" cho cử tri ngày về

(Dân trí) - Còn không đầy 24 tiếng nữa, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 12 sẽ kết thúc sau 25 ngày làm việc liên tục và nóng bỏng. Trong thời điểm sắp chia tay này, Dân trí đã có các cuộc trao đổi với đại biểu “nóng tính” nhất và đại biểu ôn hòa nhất.

Chủ đề của các cuộc trao đổi là về những “quà tặng” mà họ sẽ mang lại cho cử tri và những tâm tư, nỗi niềm đang bỏ ngỏ...

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Dương Trung Quốc được xem là một trong những đại biểu “nóng tính” nhất khi các câu hỏi của ông luôn rất gay gắt và khó trả lời. Rất nhiều ưu tư, rất nhiều bức xúc, hầu như lĩnh vực nào ông cũng có bộn bề trăn trở. Chẳng hạn như trong cuộc chất vấn Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và xã hội chiều 31/5, ông Quốc đã có một câu hỏi khiến hầu hết những người có mặt đều phải giật mình: "Cách đây đúng 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh để phong tặng 3 huân chương quân công cho 3 đơn vị là Đội Du kích Bắc Sơn, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Đội quân khởi nghĩa Nam kỳ nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Còn cách đây đúng 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành một Sắc lệnh, một loại huân chương quân giải phóng để ban hành cho tất cả những người đã có công tham gia xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Sắc lệnh này đến nay cũng vẫn chưa được thực hiện.

Vì sao cho đến nay chúng ta vẫn chưa thực hiện Sắc lệnh đó. Những đối tượng đó ngày hôm nay đã rất già rồi, vãn hẳn rồi. Các cử tri có đặt vấn đề, đề nghị hỏi tôi như hỏi lần cuối cùng là liệu có thực hiện Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay không?”.
 
"Quà tặng" cho cử tri ngày về - 1

Đại biểu Dương Trung Quốc- Người đã đặt ra nhiều câu hỏi nhất

Tất cả mới chỉ là khúc dạo đầu

“Câu hỏi tôi dành cho buổi chất vấn Thủ tướng nhưng Thủ tướng không có thời gian, đó là câu hỏi: Trong tư duy của Chính phủ có quan tâm đến việc dự trữ cho tương lai hay không? Nếu nhìn cách làm của chúng ta hiện nay là chúng ta đang tận thu, khai thác một cách triệt để nhất những mảnh đất nào tốt nhất, đẹp nhất. Vậy thì tương lai thế nào, thế hệ sau thế nào? Di sản của thế hệ chúng ta để lại cho con cháu của chúng ta thế nào?”

 

Ông Dương Trung Quốc- Đại biểu tỉnh Đồng Nai

“Kỳ họp này đã đề cập đến rất nhiều vấn đề lớn, do tình thế thúc đẩy chúng ta buộc phải mổ xẻ đến, nhất là hiện tượng lạm phát - một quá trình tích tụ. Đối với tôi đây mới chỉ là một khúc dạo đầu cho những vấn đề có tác động lâu dài.” Ông Quốc đã mở đầu cho những tâm tư của mình như vậy.

Những băn khoăn lớn nhất của ông đang còn phải bỏ ngỏ?

Tôi có hai băn khoăn lớn. Một là, trong những điều tôi cảm nhận được là những gì đang diễn ra thể hiện một sự chuyển đổi lớn của đất nước, Việc ở Quốc hội, chúng ta chất vấn Chính phủ, đòi hỏi Chính phủ phải đổi mới là điều đúng nhưng thiếu một phần hết sức quan trọng là làm sao cũng phải để người dân nhận thức được rằng mình cũng phải đổi mới, phải hội nhập, nếu không chỉ là một chiều, người dân vẫn tư duy như cũ thì sẽ là đòi hỏi không xác thực.

Ví dụ như vấn đề giá cả phải lên, Chính phủ cố gắng phải kìm lại, nhưng sau tháng 6 không lên thì tháng 7, tháng 8 cũng phải lên thôi vì kinh tế thị trường chi phối và người dân cũng phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với điều này chứ không thể để Chính phủ cứ cố “gồng” lên như vậy. Bên cạnh việc Chính phủ thông qua chính sách thì người dân cũng cần phải thích ứng chứ nếu người dân cứ trông chờ ở Chính phủ một cách thụ động như thế thì sẽ dẫn đến bất cập.

Hai là về vấn đề mở rộng Hà Nội. Đây là vần đề hết sức lớn và đã tìm được sự đồng thuận cao nhưng tôi không ít lo lắng. Tính đồng thuận cao thể hiện trong những nghị quyết và những kết quả cuối cùng. Mở rộng Hà Nội thông qua nghị quyết thì dễ nhưng thực thi thế nào?

Tôi không có năng lực để đoán định tương lai thế nào nhưng nếu nhìn vào quá khứ thì thấy có lo lắng. Biết bao lần chúng ta mở rộng rồi và mở với quy mô nhỏ hơn nhiều mà vẫn không thực hiện đến nơi đến chốn, lại phải sửa chữa lại như những sai lầm.

Quốc hội đã vào những ngày họp cuối và cảm xúc cũng như tâm trạng của ông lúc này thế nào?

Trong những ngày qua, Chính phủ đã phát biểu quan điểm trên một tinh thần rất cầu thị và những giải pháp mà Chính phủ đưa ra đương nhiên phải có thời gian. Mặc dù Chính CP phải thừa nhận năng lực dự báo của mình là kém. Nhưng, tôi cảm thấy trong thời gian tới Chính phủ cũng sẽ vẫn chưa dự báo được.

Chẳng hạn như về vấn đề kiềm chế lạm phát. Chính Quốc hội đã nêu lên là không phải chúng ta kìm giá lại mà chúng ta phải có những ứng biến bằng chính sách phù hợp vừa đạt được mục tiêu, vừa phù hợp với thực tế, vừa tạo được sự công bằng xã hội. Nhưng Chính phủ có lẽ chưa hiểu được bài học quan trọng sâu sa hơn.

Ví như vấn đề dầu khí, chúng ta muốn cũng không được vì giá của dầu lên xuống theo kinh tế thị trường. Tuy nhiên, điều này phải đánh thức cho chúng ta là bài học lớn nhất là chúng ta quá chậm trễ trong việc làm hóa dầu.

“Quà tặng” mang về cho cử tri sau kỳ họp lần này của ông sẽ là gì vậy?

Hãy tin tưởng vào Chính phủ, Quốc hội. Quốc hội sẽ làm hết chức năng của mình, nhất là chức năng ban hành Luật và giám sát để hỗ trợ cho Chính phủ để thực thi những nhiệm vụ khó khăn cho hiện nay. Và lời mong muốn của tôi với cử tri là cử tri cũng phải chuẩn bị tinh thần, không thụ động và cũng phải cố gắng để tự mình hội nhập với thế giới.

Xin trân trọng cảm ơn ông.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Quốc hội đã giải quyết được rất nhiều vấn đề
"Quà tặng" cho cử tri ngày về - 2

Hòa thượng Thích Thanh Tứ- Đại biểu Hà Nội

“Mỗi kỳ họp tôi có một cảm xúc khác nhau. Kỳ họp này tôi có một cảm xúc là rất phấn khởi vì Quốc hội đã giải quyết được nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề mở rộng Hà Nội. Đây là một việc khó khăn nhất, lớn nhất mà Quốc hội đã làm được. Cá nhân tôi cũng như nhân dân cả nước, và bà con ta ở nước ngoài đều cho đây là việc làm đặc biệt phấn khởi và rất đồng tình ủng hộ.

Kỳ họp này cũng giải quyết được, thông qua được nhiều bộ Luật- cái cơ bản để xây dựng được một nền Luật pháp ngày một vững vàng.

Đối với vấn đề bão giá ở Việt Nam, Chính phủ đã có những giải pháp kịp thời và kịp thời ngăn chặn được. Tâm tư của tôi không phải chỉ riêng ở kỳ họp này mà tôi luôn mong muốn làm sao Nhà nước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân ngày càng trở nên tốt đẹp.”

Lê Châu (thực hiện)