1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Quá tải rác ở TP Cần Thơ

(Dân trí) - Do nhu cầu xử lý rác thải, tỉnh Cần Thơ trước đây đã lập ra những bãi rác tạm thời ở ven đô thị. Sau một thời gian đô thị hóa, những bãi rác đó giờ đã nằm giữa lòng thành phố, “ủ” vô vàn nguy cơ ô nhiễm và dịch bệnh.

Ô nhiễm rác thải

 

Vào sâu những con hẻm sẽ thấy những con sông khô cạn, những dòng nước đen sệt, hôi thối bốc lên do quá tải rác. Những khu chung cư với những đống rác hôi hám và đầy ruồi muỗi.

 

Lương Hoàng Thuận, sinh viên, đang ở trọ tại hẻm 124 cho biết: "Mùa nước nổi, nước đen và rác ở lòng kênh Rạch Bần dâng theo, tràn vào nhà. Chúng tôi phải sống với mùi thối của nước đen, dễ bị bệnh và hay ngứa ngáy".

 

Đi gần đến đoạn bãi rác xã Trung Kiên, huyện Thốt Nốt đã nghe được cái mùi đặc trưng của rác. Đến gần, càng giật mình khi thấy đống rác sừng sững như những ngôi nhà cao tầng chất chồng lên nhau. Xung quanh bãi rác thấp thoáng những mái nhà dân được dựng lên. Trong tương lai bãi rác này lại nằm giữa khu chung cư.

 

Đặc biệt hơn, bãi rác trên đường Trần Hưng Đạo nối dài nằm cạnh bên trường PTTH Lưu Hữu Phước và trường Tiểu học Số 2 phường Châu Văn Liêm. Tuy đã xây bờ rào 2m để ngăn rác nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây vẫn chưa được cải thiện. Nhiều học sinh đi học bịt khẩu trang mà không sao tránh được mùi hôi thối.

 

Sẽ sớm quy hoạch rác?

 

Theo quyết định số 207/2006/QĐ-TTg, ngày 7/9/2006, của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2050, TP sẽ xây dựng hai khu xử lý rác thải rắn sinh hoạt.

 

Khu xử lý cho khu vực nội thành của TP sẽ được bố trí tại xã Trường Thành (huyện Cờ Đỏ) với diện tích 120 ha và dự kiến mở rộng lên 200 ha trong tương lai. Khu xử lý phục vụ cho các huyện ngoại thành sẽ bố trí tại xã Thạnh Lộc (huyện Thốt Nốt) với diện tích 20 ha và dự kiến mở rộng lên 50 ha trong tương lai.

 

Nhưng việc quy hoạch 2 khu xử lý rác thải này thật khó khi mà các trường học, các khu chung cư lại được quy hoạch bên cạnh những bãi rác. Chủ tịch MTTQ phường Châu Văn Liêm, ông Phạm Văn Mùi cho biết: "Sẽ xây dựng một trường học khác nằm trên đường Trần Hưng Đạo nối dài để di dời trường THPT Lưu Hữu Phước. Trường THPT Lưu Hữu Phước cũ trở thành trường Bán công Ô Môn. Lúc đó, bãi rác lại nằm giữa hai trường với hàng ngàn học sinh và ngày càng dâng cao".

 

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Kiên, ông Tô Văn Đặng cho biết: "Ngay phía trước bãi rác ở huyện Thốt Nốt là khu quy hoạch khu văn hoá, vui chơi của huyện Thốt Nốt. Các khu dân cư ngày càng tiến gần những bãi rác".

 

Vấn  đề rác thải và vệ sinh môi trường ở thành phố Cần Thơ đang được quan tâm, nhưng hiện nay việc thu gom và xử lý rác thải còn nhiều bất cập. Trong địa bàn TP chỉ có 3 quận (Ninh Kiều, Bình Thuỷ và Cái Răng) thu gom rác thải về khu bãi rác tập trung, còn các quận khác vẫn còn tình trạng "xử lý" rác bằng cách vứt xuống dòng sông, kênh, rạch, gom đống… ở khu gần đó, khiến tình trạng môi trường ở TP Cần Thơ càng xấu đi.

 

Nguyễn Nhi