1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên ngập lụt ngày 29 Tết vì mưa lớn

(Dân trí) - Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử, huyện Tuy An (Phú Yên) bị ngập lụt ngày 29 Tết đã làm cuộc sống người dân bị đảo lộn. Hiện người dân đang lo lắng mất Tết nếu trời tiếp tục mưa lớn.

Chiều 26/1 (tức 29 Tết), trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết, do ảnh hưởng mưa to, kèm với hồ chứa nước Đồng Tròn xả lũ nên tại khu vực cầu Cây Cam, nằm tuyến đường từ xã An Định đi xã An Nghiệp, An Xuân (huyện Tuy An, Phú Yên) bị ngập sâu khoảng 0,6 mét làm ách tắc giao thông.

Phú Yên lần đầu tiên ngập lụt ngày 29 Tết (Face Dân Phú Yên)
Phú Yên lần đầu tiên ngập lụt ngày 29 Tết (Face Dân Phú Yên)

Đây cũng là tuyến giao thông trọng yếu từ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An đi thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. Hiện người dân nơi đây phải lội qua đoạn đường ngập do nước lũ để đi sắm Tết.

Ông Thành cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đập Đồng Tròn có khả năng xả nước điều tiết lũ. Tôi trực tiếp có mặt tại hiện trường yêu cầu chính quyền 2 xã An Định bố trí lực lượng trực tại hai bên cầu Cây Cam trên tỉnh lộ 650 để cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn, hỗ trợ người dân qua lại, tránh tai nạn đáng tiếc. Từ 10 giờ sáng này, trời không còn mưa, trong khi đó cửa biển An Hải thông ra biển, nên lượng nước đang rút chậm, giao thông đã đi lại được. “Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ chứng kiến lũ lụt vào ngày Tết. Nghe các bậc lão làng thì từ xưa giờ cũng chưa xuất hiện tình trạng này. Cầu mong trời đừng mưa để bà con đón Tết cổ truyền vui vẻ”- ông Thành nói.

Nhiều tuyến đường bị ngập nặng và cô lập cục bộ
Nhiều tuyến đường bị ngập nặng và cô lập cục bộ

Cũng theo chủ tịch UBND huyện Tuy An, hiện đã có hơn 650 ha lúa vụ đông xuân vừa gieo sạ từ một tuần đến một tháng tuổi tại 2 xã An Định và An Nghiệp bị ngập úng, có nguy cơ mất trắng, phải gieo sạ lại. Nhiều cánh đồng ở địa phương này đang ngập sâu 0,8 mét.

Mưa kéo dài trong những ngày giáp Tết, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn ảnh hưởng đến các chợ hoa, làng rau Tết ở Phú Yên bị hư hỏng, ít người mua.

Nước đang xuống, người dân lội nước lũ đi sắm Tết
Nước đang xuống, người dân lội nước lũ đi sắm Tết

Doãn Công