Sở Tư pháp Phú Yên:

“Phù phép” để anh em ruột lấy nhau

Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện ra nhiều sai phạm tại Sở Tư Pháp tỉnh trong việc giải quyết thủ tục kết hôn với người nước ngoài. Đặc biệt, Sở đã hợp thức hóa hồ sơ để ông N.K. được kết hôn với chính em gái mình là một Việt kiều Australia.

Chiều qua 18/6, thượng tá Nguyễn Bá Nhiên - phó giám đốc Công an Phú Yên - cho biết cơ quan điều tra Công an TP Tuy Hòa đang tiến hành điều tra, xử lý hình sự về các vụ sai phạm trong giải quyết thủ tục kết hôn với người nước ngoài xảy ra tại Sở Tư pháp tỉnh.

 

Trước đó, các cơ quan chức năng đã phát hiện Sở Tư pháp Phú Yên làm sai qui định 48 hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Nghiêm trọng nhất là cơ quan này đã hợp thức hóa hồ sơ cho ông N.K. (sinh 1969, trú xã An Mỹ, huyện Tuy An) kết hôn với chính em ruột của mình.

 

Hầu hết các hồ sơ này đều do ông Phạm Cuộc - giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên - ký đề nghị UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận kết hôn. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện Sở Tư pháp Phú Yên hợp thức hóa chứng từ thanh toán khống hơn 300 triệu đồng, lập “quĩ đen” hơn 210 triệu đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Ngọc Chi cũng vừa ký quyết định cho ông Phạm Cuộc thôi giữ chức giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên.

 

Theo Tấn Lộc
Tuổi Trẻ