Hà Tĩnh:

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ động viên, tặng quà người dân vùng tâm bão

(Dân trí) - Sáng 30/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Trung ương đã đi thăm, tặng quà các trường học, hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 tại huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tháp tùng Phó Thủ tướng trong chuyến đi thực tế.

Ngay khi có mặt tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Trung ương đã nhanh chóng vào huyện và thị xã Kỳ Anh - trung tâm bão số 10 đi qua, là những địa phương chịu thiệt hại quá nặng nề.

Đến kiểm tra tình hình thực tế tại Trường Mầm non Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh), Trường Tiểu học Kỳ Thịnh (TX. Kỳ Anh), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chia sẻ những khó khăn mà các trường đã và đang gặp phải. Tại đây Phó Thủ tướng nghe báo cáo tình hình thiệt hại do bão gây ra cho các trường.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát một trường học tại thị xã Kỳ Anh bị bão số 10 tàn phá gây thiệt hại nặng nề (ảnh: Phúc Quang).
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát một trường học tại thị xã Kỳ Anh bị bão số 10 tàn phá gây thiệt hại nặng nề (ảnh: Phúc Quang).

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chia sẻ những khó khăn mà các trường đã và đang gặp phải. Dù khó khăn, thiếu thốn như vậy nhưng cấp ủy chính quyền và các nhà trường vẫn nỗ lực từng bước khắc phục, ổn định sớm việc dạy và học, thực sự rất đáng biểu dương, ghi nhận.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã trao tặng mỗi trường 200 triệu đồng để tiếp tục khắc phục những thiệt hại vật chất do bão gây ra.

Phó Thủ tướng trao tặng 2 trường Mầm non Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh), Tiểu học Kỳ Thịnh mỗi trường 200 triệu đồng giúp các nhà trường có thêm kinh phí khắc phục thiệt hại, sớm ổn định dạy học
Phó Thủ tướng trao tặng 2 trường Mầm non Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh), Tiểu học Kỳ Thịnh mỗi trường 200 triệu đồng giúp các nhà trường có thêm kinh phí khắc phục thiệt hại, sớm ổn định dạy học

Rời các trường học, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do bão tại các xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh), phường Kỳ Thịnh, Kỳ Phương (T.X Kỳ Anh).

Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi tình hình cuộc sống của các gia đình, đồng thời chia sẻ những khó khăn, mất mát mà các gia đình đang gặp phải. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quân tâm, giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao cho 10 hộ gia đình, mỗi hộ 50 triệu đồng để khắc phục, sửa chữa lại nhà cửa bị đổ do mưa bão.

4/5 hộ dân ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh nhận 50.000.000/hộ, quà của Phó Thủ tướng trao tặng để khắc phục lại nhà cửa sau bão.
4/5 hộ dân ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh nhận 50.000.000/hộ, quà của Phó Thủ tướng trao tặng để khắc phục lại nhà cửa sau bão.

Rời huyện địa bàn Kỳ Anh, ngay trong buổi trưa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Trung ương ngược ra huyện Cẩm Xuyên, về thăm, động viên với bà con nhân dân xã Cẩm Nhượng, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của huyện này.

Bão số 10 đã khiến rất nhiều nhà cửa của người dân đổ sập, thiệt hại nặng nề.
Bão số 10 đã khiến rất nhiều nhà cửa của người dân đổ sập, thiệt hại nặng nề.

Phó Thủ tướng sẻ chia với thiệt hại quá lớn của bà con nhân dân xã Cẩm Nhượng, đồng thời bày tỏ khâm phục trước nỗ lực vượt khó, khắc phục hậu quả của chính quyền, nhân dân địa phương sau khi cơn bão đi qua. Khó khăn còn chồng chất, nên Phó Thủ tướng mong cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây cùng đồng sức, đồng lòng để Cẩm Nhượng, làng biển sớm trở lại với nhịp đập vốn có.

Nhân dịp này Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã trao tặng 5 hộ dân trong xã có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề nhất mỗi hộ 50 triệu đồng.

vdh

Phó Thủ tướng trao quà động viên các hộ dân tạ xã Cẩm Nhượng.

Được biết, toàn bộ số tiền mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng các tổ chức, cá nhân tại huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và T.X Kỳ Anh là số tiền mà Phó Thủ tướng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ để giúp các trường và bà con khắc phục hậu quả sau bão.

Theo thống kê của UBND tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 10 đã làm tỉnh này thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng.

Văn Dũng