Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thôi giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường

Hoài Thu

(Dân trí) - Kể từ ngày 22/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ không còn kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, sau khi Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ này.

Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà, ngay trong ngày họp đầu tiên vào chiều 22/5, Quốc hội đã tiến hành quy trình nhân sự liên quan chức danh này.

466/469 đại biểu Quốc hội có mặt (chiếm 94,33% tổng số đại biểu Quốc hội) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đối với ông Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thôi giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường - 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thôi giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (Ảnh: Phạm Thắng).

Như vậy, sau 4,5 tháng giữ đồng thời hai chức vụ Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, đến nay, ông Trần Hồng Hà không còn kiêm nhiệm vai trò tư lệnh ngành.

Ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963, quê ở Hà Tĩnh. Ông được Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 hồi đầu năm.

Khi đó, ông vẫn đang giữ cương vị Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 5/1, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, ông Trần Hồng Hà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ đó đến nay, ông Trần Hồng Hà là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước khi giữ chức Phó Thủ tướng, ông Trần Hồng Hà có thời gian dài công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và từng kinh qua các vị trí: Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (sau đổi tên là Bộ Tài nguyên và Môi trường), Quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường.

Sau đó, từ tháng 7/2008, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ tháng 7/2008.

Từ tháng 1/2009 đến 6/2010, ông Trần Hồng Hà được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó quay trở lại bộ và giữ chức Thứ trưởng cho đến khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tháng 4/2016.

Chia sẻ với báo chí sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng vào đầu năm nay, ông Trần Hồng Hà khẳng định, dù ở cương vị nào thì vấn đề tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu vẫn là nhiệm vụ, tâm huyết và trách nhiệm đến cùng của ông.

Cho đến nay, ông Trần Hồng Hà vẫn trực tiếp chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và trực tiếp báo cáo, giải trình trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình xây dựng, tiếp thu, chỉnh lý đạo luật rất quan trọng này.