1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương các lực lượng hộ đê kịp thời

Thanh Tùng

(Dân trí) - Ngày 26/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Lang Chánh (Thanh Hóa).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tỉnh Thanh Hóa trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 và số 4 gây ra.

Tại công trình thi công Trường THCS Lâm Phú (xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh) - nơi bị sạt lở đất trong đợt mưa bão vừa qua, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên các học sinh và thầy cô nhà trường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương các lực lượng hộ đê kịp thời - 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên, tặng quà đến học sinh, giáo viên tại huyện Lang Chánh (Ảnh: Hải Đăng).

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở đồi đất khu vực Trường THCS Lâm Phú và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Ông cũng nhấn mạnh việc thực hiện rào chắn, cắm mốc quan trắc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để ngăn chặn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là khi xảy ra mưa lớn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn vốn, cùng với đối ứng của tỉnh Thanh Hóa, sớm đầu tư xây dựng Trường THCS Lâm Phú để thầy, trò nhà trường có nơi dạy và học kiên cố.

Trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng cũng đã kiểm tra kết quả xử lý sự cố đứt gãy cống Nổ, đê tả sông Mã đoạn qua xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc. Ông biểu dương các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và người dân đã phát hiện sự cố sớm, hộ đê kịp thời, không để ảnh hưởng đến hơn 40.000 người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương các lực lượng hộ đê kịp thời - 2

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà đến lực lượng vũ trang tích cực tham gia khắc phục sự cố mưa bão (Ảnh: Hải Đăng).

Phó Thủ tướng lưu ý, mặc dù tuyến đê vẫn an toàn, nhưng tỉnh Thanh Hóa cần phải rút ra bài học kinh nghiệm và chủ động hơn nữa với thiên tai trong thời gian tới. Những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ đê điều vượt khả năng của tỉnh, cần phải báo cáo Trung ương để có biện pháp xử lý, khắc phục.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã đến thăm, tặng quà các hộ dân vùng ngập lụt tại khu phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành. Ông yêu cầu lãnh đạo huyện Thạch Thành phải có phương án bố trí khu tái định cư hoặc xây dựng nhà ở theo hướng chống chịu, sống chung với lũ.

"Những vấn đề vượt quá khả năng của địa phương, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ. Những việc cần làm phải làm ngay để sớm ổn định cuộc sống của nhân dân trở lại bình thường, nhất là những công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như: giao thông, giáo dục, y tế...", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 9 đến nay, địa phương này đã phải hứng chịu ảnh hưởng liên tiếp của 2 cơn bão (số 3 và số 4). Cùng với đó, nhiều đợt mưa lớn, lũ kéo dài gây ngập lụt các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, bãi sông và sạt lở tại nhiều vị trí.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương các lực lượng hộ đê kịp thời - 3

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra việc xử lý sự cố đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc (Ảnh: VGP/Minh Khôi).

Từ ngày 6 đến 23/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn diện rộng. Mưa lớn trên địa bàn, kết hợp với lũ từ thượng nguồn gây ra đợt lũ trên các sông, ngập lụt nhiều khu vực trũng thấp và sạt lở tại nhiều vị trí.

Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến Thanh Hóa có 1 người chết, 2 người bị thương; thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, giáo dục, hạ tầng giao thông... ước tính khoảng 430 tỷ đồng. Riêng đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa, lũ hiện nay chưa ước tính được thiệt hại do vẫn còn lũ và ngập lụt.

Tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ công tác an sinh xã hội, khôi phục sản xuất và khắc phục nhanh các thiệt hại về nhà ở và một số công trình cơ sở hạ tầng.