1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự khai trương Trung tâm báo chí quốc tế APEC

(Dân trí) - Chiều 28/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã đến dự và cắt băng khai trương Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Lễ khai trương Trung tâm báo chí quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm báo chí quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm báo chí quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Cùng chiều 28/10, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác và lãnh đạo Đà Nẵng đã đến thăm, kiểm tra thực tế Công viên APEC đang hoàn thiện tại bờ tây cầu Rồng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác và lãnh đạo Đà Nẵng thăm, kiểm tra thực tế Công viên APEC đang hoàn thiện
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác và lãnh đạo Đà Nẵng thăm, kiểm tra thực tế Công viên APEC đang hoàn thiện

Trung tâm báo chí quốc tế và Công viên APEC đều là những công trình trọng điểm được xây dựng nhân sự kiện Đà Nẵng được chọn là thành phố chủ nhà của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm báo chí quốc tế tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, đội ngũ công nhân đã chung tay hoàn thiện một trung tâm khang trang, hiện đại, thực sự là biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. Phó Thủ tướng đồng thời đánh giá cao Bộ Thông tin - Truyền thông, các báo đài quốc gia và các đơn vị đã trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại tại trung tâm, đảm bảo cho việc truyền tải thông tin, hình ảnh chất lượng phục vụ báo chí trong và ngoài nước, mà như được biết, có khoảng hơn 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế tham dự tác nghiệp thông tin Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố chủ nhà Đà Nẵng nói riêng.


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, đội ngũ công nhân ... đã nổ lực hoàn thiện một trung tâm báo chí khang trang, hiện đại phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, đội ngũ công nhân ... đã nổ lực hoàn thiện một trung tâm báo chí khang trang, hiện đại phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC

Phòng làm việc riêng của các cơ quan báo, đài ở Trung tâm
Phòng làm việc riêng của các cơ quan báo, đài ở Trung tâm
Sảnh Trung tâm, tại đây có khu vực chung đảm bảo phục vụ 1.000 phóng viên tác nghiệp cùng lúc với hệ thống truyền tải internet tốc độ cao
Sảnh Trung tâm, tại đây có khu vực chung đảm bảo phục vụ 1.000 phóng viên tác nghiệp cùng lúc với hệ thống truyền tải internet tốc độ cao

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chia sẻ tại lễ khai trương Trung tâm: Hoạt động tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 của các phóng viên của các hãng truyền thông, báo đài trong nước và quốc tế không chỉ giúp kịp thông tin, cập nhật các chính sách, định hướng chiến lược cho hợp tác khu vực, mà còn là cầu nối quảng bá Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng ra thế giới. Xác định được tầm quan trọng này, thành phố đã sớm phối hợp với Ban Thư ký và các Tiểu ban của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 để khảo sát và xây dựng phương án cải tạo Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành Trung tâm báo chí quốc tế. Công trình đã về đích đúng tiến độ vào ngày 30/6 vừa qua.

Đại diện lãnh đạo Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng với cơ sở vật chất đạt chuẩn, cùng sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ liên lạc viên, tình nguyện viên, hoạt động của các phóng viên sẽ được hỗ trợ tối đa trong thời gian tác nghiệp tại Đà Nẵng.

Được biết, Trung tâm có khu vực tác nghiệp chung đảm bảo cho 1.000 phóng viên tác nghiệp cùng lúc với hệ thống internet tốc độ cao; các phòng họp báo, phòng phỏng vấn, phòng làm việc riêng của các hãng thông tấn, báo, đài. Bên cạnh đó, còn có khu y tế, căn tin, và các dịch vụ ngân hàng, bưu điện...

Đáng chú ý, mặc dù các sự kiện được tổ chức ở các địa điểm cách xa nhau, nhưng tại Trung tâm sẽ có hệ thống tường thuật trực tiếp cho phép phóng viên tại Trung tâm theo dõi sự kiện. Trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Trung tâm sẽ mở cửa từ 7h - 22h hàng ngày; riêng hai ngày diễn ra các hội nghị cấp cao sẽ mở cửa đến 24h.

Tâm An