Phó Thủ tướng: Người dân hiện nay rất cần những "món ăn" tinh thần

Hải Nam

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, người dân cần thêm những "món ăn" tinh thần, những thông tin để họ được "nức lòng", giúp họ được động viên, khiến cuộc sống vui vẻ hơn.

Tối 21/1 (tức 30 Tết Nguyên đán), đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đã tới thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo điện tử Dân trí.

Cùng đi có, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi; Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) - Thiếu tướng Trần Minh Lệ; Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) - Thiếu tướng Lê Xuân Đức;...

Đón tiếp đoàn công tác của Phó Thủ tướng, Báo Dân trí có ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập; ông Phạm Huy Hoàn, nguyên Tổng Biên tập cùng các lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, nhà báo.

Phó Thủ tướng: Người dân hiện nay rất cần những món ăn tinh thần - 1

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Báo Dân trí. (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo, ban biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Dân trí, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cái tên Báo Dân trí đã thể hiện sự gần gũi đối với người dân, nói lên thương hiệu của tờ báo. Phó Thủ tướng cũng đã không quên nhắc đến vai trò to lớn của ông Phạm Huy Hoàn và khẳng định vị nguyên Tổng Biên tập Báo Dân trí đã cống hiến hết mình để phát triển tờ báo cho đến ngày hôm nay.

"Báo Dân trí giờ là một tờ báo có tên có tuổi, không chỉ ở trong nước mà cả ở thế giới. Một tờ báo mà bất cứ hoạt động, sự kiện nào cũng đều có phóng viên ghi nhận, phản ánh. Báo Dân trí với nhiều người có thể coi như là món ăn hàng ngày không thể thiếu", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Theo Phó Thủ tướng, người dân hiện nay cần thêm những "món ăn" tinh thần, những thông tin để họ được "nức lòng", giúp họ được động viên, khiến cuộc sống vui vẻ hơn. Đặc biệt trong ngày Tết, Phó Thủ tướng lưu ý, lực lượng phóng viên, nhà báo cần định hướng cho người dân tổ chức ăn Tết văn minh, an toàn và vui vẻ hơn.

Tiếp tục chia sẻ về Báo Dân trí, Phó Thủ tướng nhận xét cơ quan báo chí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thời gian qua rất quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là qua chương trình "tấm lòng nhân ái". Đây cũng là thương hiệu của Báo Dân trí. 

Từ đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo, ban biên tập báo tiếp tục tìm hiểu, xem ở đâu đó, địa bàn nào đó, có ai còn khó khăn trong ngày Tết để tiếp tục giúp đỡ. Điều này cũng thể hiện cho sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, cũng như là lời nhắc nhở đến những địa phương chưa thực hiện nghiêm ý kiến, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chính sách không để ai không có Tết.

Phó Thủ tướng: Người dân hiện nay rất cần những món ăn tinh thần - 2

Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo và gửi lời chúc tới Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác. (Ảnh: Hải Nam).

"Tôi đề nghị Báo Dân trí phản ánh để chính quyền địa phương, các cấp, các ngành sẽ phải có nhận thức đúng, đầy đủ để quan tâm hơn nữa đến người dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước khi kết thúc chuyến thăm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc Tổng Biên tập, Ban Biên tập, tập thể Báo Dân trí cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, đón nhận được nhiều năng lượng mới, để có một năm mạnh khỏe, bình an và nhiều thành công mới.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Dân trí - ông Phạm Tuấn Anh đã trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cũng như thông qua Phó Thủ tướng, gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Chính phủ, đã luôn dành sự quan tâm tới nền báo chí Việt Nam nói chung trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt xúc động khi trong thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới, đón Tết cổ truyền dân tộc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp tới động viên, thăm hỏi, chia sẻ với anh, chị, em phóng viên, người lao động Báo Dân trí.

Thay mặt tập thể Báo Dân trí, ông Phạm Tuấn Anh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác.