Tây Ninh:

Phó Quản đốc và 2 tổ trưởng tử nạn trong hồ xử lý nước thải

Nhận thấy Phó quản đốc và 2 tổ trưởng không có mặt để bàn giao ca trực, nhiều công nhân đổ xô đi tìm và sau đó đã phát hiện họ đều tử vong tại hồ xử lý nước thải ở những vị trí khác nhau.

Rạng sáng ngày 7/9, cơ quan chức năng huyện Tân Biên và tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại khu vực xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su của công ty TNHH Hòa Hiệp Hưng tại ấp Hòa Đông B (xã Hòa Hiệp H. Tân Biên, Tây Ninh) để triển khai lực lượng cứu hộ vớt thi thể một phó quản đốc và 2 tổ trưởng bị ngộ nạn trong hệ thống xử lý nước thải.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 3 nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 3 nạn nhân. (Ảnh: Đất Việt)


Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Sơn Hải (42 tuổi ngụ Tân Biên) phó quản đốc, Phạm Quốc Trọng (33 tuổi ngụ TP Tây Ninh) tổ trưởng tổ cơ khí và Lê Tấn Tài (26 tuổi ngụ Bến Tre) tổ trưởng tổ mủ tạp.

Được biết, trước đó vào lúc 1h30 sáng cùng ngày, cả ba nạn nhân đã không có mặt để bàn giao ca trực. Nhiều công nhân đổ xô đi tìm và sau đó đã phát hiện 3 nạn nhân đều tử vong tại hồ xử lý nước thải ở những vị trí khác nhau.

Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến tử vong cho cả 3 người. Thi thể các nạn nhân được chuyển về bệnh viện huyện Tân Biên khám nghiệm pháp y trước khi giao lại cho gia đình mai táng.

 Theo Lê Du An
                                                                                                                 Vietnamnet