1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo VN làm việc với Báo Dân trí

(Dân trí) - Cùng với việc đánh giá cao bước phát triển của Báo Dân trí trong những năm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cũng cho rằng, Liên chi hội nhà báo Báo Dân trí cần có thêm những hoạt động đặc thù của hội.

Chiều 8/8, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cùng đại diện các ban chuyên môn của Hội đã có buổi làm việc với Ban Biên tập, Liên chi hội nhà báo Báo Dân trí tại trụ sở Báo Dân trí.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên chi hội hội nhà báo Báo Dân trí đã báo cáo với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam về quá trình phát triển cùng những hoạt động chủ đạo của công tác hội trong những năm qua tại báo. Theo đó, từ Chi hội báo Khuyến học với số hội viên ít ỏi, đến nay Liên chi hội nhà báo Báo Dân trí đã bao gồm 3 chi hội (Báo Khuyến học và Dân trí, Báo Dân trí điện tử, Báo Khuyến học và Dân trí dành cho miền núi), phát triển số hội viên lên con số 81 hội viên.

Với định hướng của Ban Biên tập, sự đóng góp của Liên chi hội, các phóng viên, hội viên, Báo Dân trí điện tử đã có những bước phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những tờ báo điện tử hàng đầu hiện nay. Cùng đó, Báo đã có nhiều hoạt động xã hội được đánh giá cao như tổ chức thường niên giải thưởng Nhân tài Đất Việt, thực hiện chương trình “Một triệu cuốn vở đến với vùng sâu vùng xa”, chương trình “Tiếp sức ngư dân bám biển”, quỹ Tấm lòng nhân ái… Trong những năm qua, báo Dân trí cũng đã vận động xây 7 cây cầu cho người dân ở các vùng khó khăn.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo VN làm việc với Báo Dân trí
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ (giữa) làm việc với Báo Dân trí chiều 8/8 (Ảnh: Nguyễn Đoàn)

Trong bước phát triển của Báo Điện tử Dân trí, Chi hội Báo Khuyến học & Dân trí và Liên chi hội Báo Dân trí đã có nhiều hoạt động bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho các hội viên, cử các hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng, các hội thảo do Hội Nhà báo, Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức. Liên chi hội kết hợp chặt chẽ với Ban Biên tập duy trì hàng tuần buổi họp trực tuyến về chuyên môn với sự tham dự của toàn thể các thành viên trong báo. Cùng đó, Liên chi hội luôn coi trọng việc  học tập, rèn luyện phẩm chất người làm báo.

Chi hội Báo Khuyến học & Dân trí và sau đó là Liên chi hội Báo Dân trí đã theo dõi, tham gia định hướng các đề tài cho các phóng viên, đồng thời cũng thẩm định, lựa chọn các tác phẩm dự Giải báo chí quốc gia hàng năm. Trong 6 năm gần đây, 5 năm liên tiếp Báo Dân trí có các giải cao tại Giải báo chí quốc gia (trong đó có 2 giải B, 3 giải C)…

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập Báo Dân trí nhấn mạnh, khối lượng công việc của một tờ báo điện tử như Báo Dân trí là rất lớn, nhưng tờ báo được tổ chức theo hướng gọn nhẹ. Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn đánh giá cao những đóng góp của Liên chi hội nhà báo Báo Dân trí ở khía cạnh chuyên môn, nghiệp vụ.

Cũng theo Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Báo Dân trí rất chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ phóng viên trẻ để cáng đáng được nhiệm vụ của báo, đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của độc giả. Hàng tuần, thông qua buổi họp giao ban trực tuyến Ban Biên tập Báo và Liên chi hội đã phối hợp trong việc việc thực hiện kiểm điểm hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, khen thưởng, biểu dương những cá nhân nổi bật về hoạt động chuyên môn, đồng thời xử phạt những cá nhân mắc lỗi nghiệp vụ, sai sót chuyên môn.

Cũng tại buổi làm việc, Nhà báo Phạm Huy Hoàn đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam giúp đỡ trong việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên trẻ của Báo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ đã vui vẻ nhận lời trong phát biểu sau đó và thông báo, Hội Nhà báo chuẩn bị khánh thành Trung tâm đào tạo của Hội tại khu Mỹ Đình.

Phó Chủ tịch Hà Minh Huệ đánh giá cao bước phát triển của báo Dân trí trong chặng đường vừa qua, đồng thời cho rằng, hoạt động của Liên chi hội Báo Dân trí những năm qua gắn chặt với hoạt động của Ban Biên tập Báo - có điều này một phần là do đặc thù của báo điện tử.

Tuy vậy, theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Liên chi hội nhà báo Báo Dân trí cần có thêm những hoạt động mang tính đặc thù của hoạt động hội. Cùng đó, Liên chi hội cần sớm tiến hành hội nghị mở rộng để bầu bổ sung thêm số ủy viên Ban Chấp hành, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Liên chi hội có trên 80 hội viên.

K. Tân