Phó Chủ tịch Quốc hội thăm các gia đình chính sách ở Tây Ninh
(Dân trí) - Sáng 23/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND và các sở, ngành địa phương.
Đoàn đã trao tặng 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, đến các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công tại các xã Tân Đông, Cầu Khởi, Hưng Thuận, Tuyên Bình, Khánh Hưng và Vĩnh Hưng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi thăm hỏi các gia đình chính sách (Ảnh: G.P.).
Tại xã Tân Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách và gửi lời tri ân sâu sắc đến những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, trải qua các cuộc kháng chiến và công cuộc dựng nước, giữ nước, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Các thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường.
Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Tây Ninh trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”, huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các gia đình chính sách (Ảnh: G.P).
Tây Ninh hiện có hơn 143.000 người hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Riêng xã Tân Đông có hơn 600 người thuộc diện chính sách, bao gồm thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân liệt sĩ.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan đến người có công, bảo đảm mức sống từ trung bình khá trở lên cho các đối tượng này.
Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; huy động nguồn lực thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa tinh thần tri ân trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.