1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Chủ tịch Hải Dương: "Ổ dịch" ở huyện Cẩm Giàng khá phức tạp

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu cho biết, huyện Cẩm Giàng là địa phương có số ca mắc Covid-19 đứng thứ 4 trong tỉnh, với 10 ca mắc nhưng yếu tố dịch tễ liên quan khá phức tạp.

Chiều 5/2, Tiểu ban Tuyên truyền của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương tổ chức họp báo để thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình dịch dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tại buổi họp, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Phó trưởng Ban Chỉ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh khẳng định, từ khi xuất hiện những ca bệnh đầu tiên tại công ty POYUL, Hải Dương đã và đang thần tốc, nỗ lực và quyết tâm khoanh vùng được các ổ dịch để hạn chế việc lây lan ra cộng đồng.

Đến nay, ổ dịch tại công ty POYUL đã được khống chế. Các địa phương phát hiện ca bệnh sau cũng nghiêm túc triển khai các biện pháp khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh nên tình hình dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát.

Phó Chủ tịch Hải Dương: Ổ dịch ở huyện Cẩm Giàng khá phức tạp - 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu phát biểu tại cuộc họp báo.

Trong ngày 5/2, Hải Dương ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tổng số ca mắc Covid-19 cộng dồn đến 15h là 290 trường hợp tại 7 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, địa phương có số ca mắc nhiều nhất là thành phố Chí Linh, tiếp sau là Kinh Môn với các ca mắc đều liên quan đến ổ dịch công ty POYUL.

Thông tin tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu cho biết, huyện Cẩm Giàng là địa phương có số ca mắc Covid-19 đứng thứ 4 trong tỉnh với 10 ca mắc nhưng yếu tố dịch tễ liên quan khá phức tạp. Vì vậy, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng kể từ 18h ngày 5/2 để phục vụ điều tra dịch tễ, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thời hạn thực hiện phong tỏa, cách ly sẽ linh động theo diễn biến của tình hình dịch bệnh thực tế.

Tham dự họp báo, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, người tham gia chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Hải Dương từ đầu đợt dịch bùng phát đến nay cho rằng, những nhận định về tình hình dịch ở Hải Dương cùng sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp của Hải Dương là rất đúng hướng và kịp thời.

Phó Chủ tịch Hải Dương: Ổ dịch ở huyện Cẩm Giàng khá phức tạp - 2

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW thông tin về diễn biến của dịch bệnh tại Hải Dương với các cơ quan báo chí.

Nhờ vậy, các ổ dịch lớn trên địa bàn tỉnh đã được khống chế. PGS.TS Trần Như Dương cũng khẳng định, các biện pháp tỉnh Hải Dương và các địa phương đang triển khai là rất cần thiết để đảm bảo cho sự an toàn của người dân cả nước. Nỗ lực của các lực lượng phòng chống dịch, của người dân, đặc biệt là người dân ở những vùng có dịch bệnh sẽ quyết định việc khống chế, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đề nghị các  cơ quan báo chí Trung ương, báo chí của tỉnh tiếp tục phối hợp, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tránh việc thông tin thiếu chính xác gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Phó Chủ tịch Hải Dương: Ổ dịch ở huyện Cẩm Giàng khá phức tạp - 3

Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông Nguyễn Quang Phúc đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên cập nhật thông tin, dữ liệu, hình ảnh về diễn biến tình hình dịch và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tạo thành các bản tin để phóng viên các cơ quan báo chí khai thác có tư liệu tuyên truyền thống nhất và chính xác nhất.