Gia Lai:

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy bị tố “tòm tem” với vợ người khác

(Dân trí) - Ngày 30/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã nhận đơn tố cáo và đang điều tra vụ việc ông Ra Lan Ngoan - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện Đức Cơ - bị tố “tòm tem” với vợ người khác.

Người tố cáo ông Ngoan là ông Nguyễn Thanh Hải (38 tuổi, trú quán tổ dân phố 4, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai), cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Chư Sê (Gia Lai). Ông Hải cho biết, ông đã chính thức gửi đơn tố cáo ông Ra Lan Ngoan - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện Đức Cơ - tới các cấp vì ông đã bắt quả tang ông Ngoan có quan hệ bất chính với vợ ông vào đêm 20/10/2014.

Ông Hải cho biết, trước đó đã có thông tin xôn xao chuyện ông Ra Lan Ngoan thường xuyên hẹn hò với vợ ông Hải là bà Lê Thị H.T. (SN 1981, nhân viên văn thư - bảo mật Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ).

Đêm 20/10/2014, sau 2 ngày nghỉ ở nhà, ông Hải quay lại đơn vị công tác. Tuy nhiên, do gia đình có việc nên ông Hải xin về nhà. Trên đường về gần đến nhà, ông Hải gặp mấy người bạn nên đứng lại nói chuyện. Một lúc sau, khoảng 19h30, ông Hải thấy ông Ngoan lái xe ô tô 7 chỗ màu trắng BKS 81A-03.741 đến nhà mình rồi chở vợ ông Hải đi.

Do đã có dư luận từ trước nên ông Hải cùng 4 người bạn bám theo sau xe ông Ngoan. Ông Ngoan lái xe rẽ vào lô cao su ở Đội 1, công ty 72 (Binh đoàn 15) cách quốc lộ 19 khoảng 1km. Tại đây, ông Hải cùng các bạn phát hiện ông Ngoan đang quan hệ bất chính với bà H.T.

Theo ông Hải kể lại, khi bị phát hiện, ông Ngoan vội vàng lái xe ô tô bỏ đi và đã đâm vào xe máy của ông Hải khiến xe bị hư hỏng nhẹ.

Được biết, ông Ngoan trước đây từng là Chỉ huy trưởng- Ban chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ, mang quân hàm Đại tá, là thủ trưởng trực tiếp của bà T. từ năm 2010 đến tháng 4/2014. Sau đó ông Ngoan chuyển sang giữ chức huyện ủy viên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đức Cơ tới nay.
Vụ việc theo đơn tố cáo đang được xác minh rõ thực hư.

Thiên Thư