1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Phố ẩm thực Phan Xích Long có thể hình thành trong năm 2022

Q.Huy

(Dân trí) - UBND TPHCM giao Sở Công Thương hoàn thiện lấy ý kiến các sở ngành, tham mưu UBND TPHCM xem xét thực hiện đề án phố ẩm thực Phan Xích Long. Đề án có thể triển khai trước tháng 12 năm nay.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tại cuộc họp nghe báo cáo đề án phát triển kinh tế ban đêm quận Phú Nhuận. Lãnh đạo UBND TPHCM đã đưa ra thời hạn, các đơn vị cần hoàn tất phần việc được giao để đề án có thể triển khai trước ngày 1/12.

UBND TPHCM cũng giao các đơn vị những mốc thời gian cụ thể cho kịp tiến độ hiện thực hóa đề án. Trong đó, quận Phú Nhuận cần tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh đề án trong tháng 10.

Quận Phú Nhuận cần lưu ý phân tích, đánh giá thực trạng, đưa ra định hướng, lộ trình phát triển, cụ thể hóa các đề xuất phục vụ phát triển kinh tế ban đêm. TPHCM cũng lưu ý quận không sử dụng tuyến đường Trường Sa để khai thác, phục vụ đề án này.

Phố ẩm thực Phan Xích Long có thể hình thành trong năm 2022 - 1

Phố ẩm thực Phan Xích Long trong tương lai sẽ kết nối với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để phát triển du lịch (Ảnh: H.G.).

Sở Công Thương tiếp tục lấy ý kiến các sở ngành, đơn vị để tham mưu UBND TPHCM xem xét. Sở cần hoàn thiện công việc này trước ngày 15/11 để quận Phú Nhuận kịp triển khai đề án trước ngày 1/12.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, phố ẩm thực Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) sẽ tạo không gian giải trí, tham quan, vui chơi, mua sắm cho người dân, du khách, đẩy mạnh hoạt động du lịch và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế ban đêm của TPHCM.

Phố ẩm thực mới tại quận Phú Nhuận sẽ nằm trên trục đường Phan Xích Long dẫn vào khu dân cư Rạch Miễu, các tuyến đường nhánh, đường Nguyễn Công Hoan và đường Cù Lao. Tuyến phố có hoạt động chính là kinh doanh ẩm thực, kết hợp các hoạt động phụ trợ.

Về tổ chức giao thông, phố ẩm thực mới sẽ vận chuyển du khách bằng xe điện, kết nối bến thuyền du lịch để phục vụ du khách tham quan thông qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Theo đề án, phố ẩm thực sẽ có bãi đậu xe trên đường Hoa Phượng; hệ thống tháp đậu xe lắp ghép; khuyến khích các hộ dân, doanh nghiệp lân cận tổ chức trông giữ xe sau 17h.

Khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè gần phố ẩm thực sẽ được đầu tư bến thuyền du lịch, đưa rước du khách bằng ca nô, thuyền chèo tay. Bến thuyền sẽ phục vụ du khách tham quan khu vực trung tâm thành phố để mua sắm, thưởng thức ẩm thực, mở rộng các điểm đến về đêm trên sông Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, Tân Cảng...

Để thực hiện đề án phố ẩm thực Phan Xích Long, TPHCM cần kinh phí dự kiến là 31 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước sẽ chi hơn 1 tỷ đồng, phần còn lại đến từ doanh nghiệp, người dân tham gia và các doanh nghiệp hợp tác đầu tư khai thác.