Hà Tĩnh:

Phê bình Trưởng Công an xã tự ý cho đem phương tiện tịch thu đi bán

(Dân trí) - Sau khi thu giữ chiếc xe máy trong một vụ tai nạn giao thông, một số công an của xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh đã tự ý đem bán cho một người dân trong xã lấy 800 nghìn đồng.

19f962eb-d685-4d3b-8761-913dbe336d85-1457080965029

Chiếc xe máy mà công an xã Thạch Bình tự ý đem đi bán

Trước đó, vào tháng 7/2015, Công an xã Thạch Bình thu giữ được một chiếc xe máy trong một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn. Chiếc xe mang BKS của tỉnh Lâm Đồng nhưng qua xác minh, đó là biển số giả. Công an xã Thạch Bình đã mang về cất giữ tại trụ sở xã.

Đến cuối tháng 12/2015, chủ nhân của chiếc xe vẫn chưa được tìm thấy. Một số công an của xã đã tự ý mang chiếc xe đi bán cho một chủ cửa hàng sửa xe máy trong xã với giá 800 nghìn đồng.

Lấy được số tiền này, công an xã Thạch Bình và công an viên thôn định chia nhau. Tuy nhiên, công an TP Hà Tĩnh nắm được thông tin đã cho người về tìm hiểu.

Ngày 4/3, trao đổi với PV, ông Lê Hữu Sơn, Chủ tịch UBND xã Thạch Bình cho biết việc bán xe là ý kiến của ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng công an xã.

Ông Sơn cho biết: “Đây là anh em công an tự ý bán, còn đáng ra phải xin chủ trương rõ ràng. Chúng tôi cũng đã tiến hành phê bình ông Hà cùng 1 số người khác”.

Cũng theo ông Sơn, hiện công an xã đã “chuộc” chiếc máy lại và đang xin ý kiến từ công an thành phố để xử lý theo đúng quy định.

Xuân Sinh