Thừa Thiên Huế:

Phát phiếu cử tri đến công dân ở các khu cách ly tập trung

Đại Dương

(Dân trí) - Chiều 22/5, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, toàn thể công dân trong các khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 đã được phát phiếu cử tri, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Phát phiếu cử tri đến công dân ở các khu cách ly tập trung - 1

Công dân ở các khu cách ly được tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức hiệu quả.

Liên quan đến 5 ca mắc Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế (hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2), có 817 công dân là F1 đang được cách lý tập trung tại khu T3 - Trường Công thương và khu T4 - Trường nghiệp vụ Thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang).

Ngoài ra, có 50 công dân từ vùng dịch trở về được cách ly tại Trường Cao đẳng nghề số 23 (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy). Đến nay, sức khỏe tất cả công dân đều ổn định.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền về bầu cử cho toàn thể công dân ở các khu cách ly thông qua loa phát thanh, qua zalo hàng ngày và thông qua các lần cấp phát thức ăn, khám bệnh cấp thuốc, lấy mẫu bệnh phẩm.

Nội dung tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; mục đích, ý nghĩa, cách thức bầu cử và các quy định trong công tác bầu cử.

Cho đến chiều 22/5, tại các khu cách ly, toàn thể công dân đã nhận được thẻ cử tri, tiểu sử các ứng cử viên, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Vào ngày mai (23/5), tại các điểm bầu cử trong khu cách ly, cán bộ chiến sĩ, y tế đã thông qua tập huấn sẽ hướng dẫn cho những công dân đang cách ly bỏ phiếu đúng theo quy định và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Phát phiếu cử tri đến công dân ở các khu cách ly tập trung - 2
Các cán bộ, chiến sĩ đo thân nhiệt cho người dân.
Phát phiếu cử tri đến công dân ở các khu cách ly tập trung - 3

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử toàn dân trong khu cách ly Covid-19 tại Thừa Thiên Huế đã hoàn tất (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp)

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội