Đắk Lắk:

Phát hiện xác voi rừng đang phân hủy bên đầm lầy

(Dân trí) - Trong khi đi làm rẫy, người dân đã phát hiện một con voi rừng đã chết từ lâu bên bờ đầm lầy và đang trong quá trình phân hủy.

Ngày 14/3, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, xác một chú voi con được người dân phát hiện phân hủy bên đầm lầy và đã nhanh chóng báo cho Trung tâm xử lý.

Xác con voi con đã phân hủy gần hết
Xác con voi con đã phân hủy gần hết

Trước đó, vào ngày 13/4, một người dân địa phương trên đường đi làm nương rẫy đã phát hiện bên khu vực đầm lầy (hồ Ea Súp thượng) tại Tiểu khu 284 thuộc Công ty Lâm nghiệp Cư M’Lan huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) có xác một con voi đã phân hủy gần hết và báo cho lực lượng chức năng về vụ việc.

Theo ông Luân, con voi đã bị phân hủy gần hết và chỉ còn lại phần đầu và chân. “Bước đầu chúng tôi xác định đây là xác của một con voi sơ sinh. Có thể do mùa này khô hạn nên voi rừng thường kéo đàn ra đầm lầy để uống nước nhưng không may con voi này bị mắc lầy nên đã chết”, ông Luân cho hay.

Được biết, hiện Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cũng đang tiến hành chăm sóc đối với 1 con voi rừng 2 tháng tuổi được cứu khi bị rơi xuống giếng sâu và đang chờ ý kiến xử lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Con voi này được Trung tâm tiến hành trả về rừng, cho nhập đàn nhưng đàn voi rừng nhất định không chịu nhận mà còn phá hoại cây cối và chòi rẫy của người dân địa phương.

Thúy Diễm